Tiếng Việt | English

03/02/2021 - 15:20

Chiến sĩ biên phòng gương mẫu, trách nhiệm

Thượng úy Dương Minh Tiến - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An luôn gương mẫu, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Dương Minh Tiến

Thượng úy Dương Minh Tiến

Năm 2015, anh Tiến về công tác tại Đồn BPCK Mỹ Quý Tây. Khi mới về đơn vị, anh không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi địa bàn đơn vị phụ trách khá “nóng”. Điều đáng chú ý là các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại, ma túy qua biên giới trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Với nỗ lực của bản thân, năm 2018, anh được giao giữ chức Trạm trưởng Trạm BPCK Mỹ Quý Tây. Anh Tiến chia sẻ: “Thời gian qua, tôi tham mưu cấp ủy Đảng, Chỉ huy đơn vị và tổ chức điều hành trạm thực hiện tốt chức năng quản lý, kiểm soát CK. Đặc biệt, đơn vị làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa, hành lý qua lại CK; phối hợp lực lượng chức năng duy trì nghiêm an ninh, trật tự trong khu vực CK; tham gia giám sát hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại CK”.

Song song đó, anh Tiến còn tham mưu Đảng ủy, Chỉ huy đồn các giải pháp trong công tác nghiệp vụ, bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; thường xuyên bám, nắm địa bàn, tình hình người dân. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng buôn lậu hàng hóa, gia súc, gia cầm, xuất, nhập cảnh trái phép; triệt phá một số vụ án về vận chuyển ma túy.

Năm 2020, với cương vị của mình, Thượng úy Dương Minh Tiến góp phần làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 557.131 lượt hành khách (xuất cảnh 278.340 lượt hành khách, nhập cảnh 278.291 lượt hành khách); xuất, nhập cảnh vùng biên giới 47.391 lượt người (Việt Nam 18.647 lượt người, Campuchia 28.774 lượt người); phương tiện: 27.646 lượt môtô 2 bánh (Việt Nam: 9.628 lượt; Campuchia: 18.378 lượt). Đồng thời, anh phối hợp Chi cục Hải quan CK Mỹ Quý Tây làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, với nhiều mặt hàng xuất khẩu. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, đã yêu cầu quay trở lại 433 người Việt Nam và 252 trường hợp người Campuchia không đủ thủ tục qua lại biên giới; phối hợp các tổ công tác phát hiện và bắt giữ 1 vụ/2 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép, 10 trường hợp, trong đó, có 2 trường hợp sử dụng hộ chiếu hết giá trị; 8 trường hợp thuộc diện chưa giải quyết xuất cảnh.

Trong công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19, anh Tiến đã chỉ huy trạm thực hành quy trình xử lý khi phát hiện hành khách xuất, nhập cảnh có dấu hiệu bị nhiễm bệnh Covid-19 tại CK; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân qua lại CK nhận biết về tình hình dịch bệnh Covid-19, đeo khẩu trang khi qua lại CK; hỗ trợ làm thủ tục khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cho 18.562 lượt người.

Trung tá Lê Trọng Tình - Trưởng đồn BPCK Mỹ Quý Tây, nhận xét: “Đồng chí Tiến là cán bộ trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hàng ngày; gần gũi với mọi người, được cán bộ, chiến sĩ đơn vị, người dân quý mến, tin yêu”.

Với những cố gắng của mình, 2 năm liền, Thượng úy Dương Minh Tiến vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết