Tiếng Việt | English

10/08/2021 - 15:11

Chính phủ Campuchia tăng gấp đôi ngân sách cho phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết, ngân sách bố trí cho công tác phòng, chống dịch của chính phủ Campuchia trong năm 2021 đã được điều chỉnh tăng lên gấp đôi so với dự kiến từ đầu năm.

Ngân sách dành cho phòng chống dịch của chính phủ Campuchia được tăng mạnh nhằm thực hiện mục tiêu tiêm chủng miễn phí cho 80% dân số và đảm bảo chất lượng dịch vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Theo đó, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã điều chỉnh nguồn ngân sách dự toán ban đầu từ 719 triệu USD tăng lên thành 1,454 tỷ USD để phòng chống dịch.

Chính phủ Campuchia tăng gấp đôi ngân sách cho phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng khoản chi cho điều trị bệnh nhân Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021, chính phủ đã chi khoảng 240 triệu USD. Trong nửa cuối năm nay dự báo khoản chi này có thể lên tới 500 triệu USD nâng tổng chi cho điều trị Covid-19 lên 740 triệu USD.

Bên cạnh đó, chính phủ Campuchia cũng tăng thêm các khoản chi hỗ trợ các hộ nghèo bị ảnh hưởng của đại dịch từ 200 triệu USD lên 335 triệu USD. Các khoản chi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trợ cấp lương thực, cấp vốn lưu động, hỗ trợ người thất nghiệp, đào tạo nghề vẫn được duy trì.

Bất chấp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, tình hình kinh tế vĩ mô của Campuchia vẫn được duy trì ổn định. Thủ tướng Hun Sen cho biết nguồn thu của nền kinh tế Campuchia hiện vẫn khá vững. Trong 7 tháng qua, Campuchia đã thu về hơn 3 tỷ USD (trong đó hơn 1,7 tỷ USD từ thuế và 1,355 tỷ USD từ hải quan). Ngoài ra, Campuchia còn có 3 tỷ USD tiền ngân sách dự phòng từ trước đại dịch, 20 tỷ USD dự trữ ngoại hối quốc gia và hơn 44 tấn vàng dự trữ./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết