Tiếng Việt | English

07/10/2021 - 10:28

Chống người thi hành công vụ - Hành vi coi thường pháp luật

Thời gian qua, có những đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch, khi bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt đã chửi, đánh người thi hành công vụ (THCV).

Chống người thi hành công vụ -  Hành vi coi thường pháp luật Thời gian qua, có những đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch,  khi bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt đã chửi, đánh người thi hành  công vụ (THCV). CHỐNG ĐỐI KHI BỊ LỰC LƯỢNG  CHỨC NĂNG PHÁT HIỆN VI PHẠM Hành vi chống đối người THCV thể hiện sự bất chấp, coi thường pháp luật. Có những vụ việc chống người THCV với tính chất, mức độ nghiêm trọng, liều lĩnh, manh động.  Điều đáng nói, có những vụ việc, các đối tượng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ còn quay video, clip rồi cắt ghép, phản ánh không đúng bản chất vụ việc để ăn vạ, tung lên mạng xã hội nhằm vu khống, gây hiểu lầm trong nhân dân. Thậm chí có những trường hợp, các thế lực thù địch còn lấy những nội dung không chính xác, sai lệch bản chất này để kích động, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Tại địa bàn tỉnh, trong 2 năm 2019, 2020, cơ quan chức năng ở tỉnh đã xác minh, điều tra, làm rõ 10 vụ chống người THCV. Qua ghi nhận, các vụ chống người THCV thường xảy ra bởi trước đó, các đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu,... Ngoài ra, có những vụ việc chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, xử lý vi phạm mà đối tượng đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích nên không làm chủ được hành vi của bản thân. Có vụ, đối tượng vi phạm vì nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Cách đây chưa lâu, tại huyện Bến Lức, có 2 đối tượng lăng mạ, chửi bới, dùng tay đấm vào mặt một cảnh sát giao thông chỉ vì bị lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, đi ngược chiều. Có những vụ việc, đối tượng vi phạm sử dụng hung khí nóng hoặc sử dụng xe đâm, húc vào lực lượng chức năng, gây ra những hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người. Thông tin từ Công an TP.Tân An, vào chiều ngày 10-3-2021, tổ tuần tra của cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện 1 ôtô lưu thông theo hướng từ TP.Tân An đi TP.HCM lạng lách gây mất trật tự,  an toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thế nhưng, nam thanh niên điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy và húc, va vào 2 xe tuần tra của CSGT. Sau khi CSGT tiếp cận, nam thanh niên cầm dao ngồi cố thủ trong xe và thách thức. Nhiều người dân bức xúc đã dùng gạch, đá đập kính ôtô. Đến lúc này, đối tượng mới mở cửa xe để lao ra nhưng bị công an và người dân khống chế bắt giữ, tước con dao trên tay.  TẤN CÔNG LỰC LƯỢNG KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH  Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết, cuối tháng 7 và tháng 8-2021, trên địa bàn xảy ra 3 vụ chống người THCV tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 27-7-2021, đối tượng Trần Bảo Toàn (34 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) đến trụ sở Công an xã nhưng không đeo khẩu trang.  Thấy vậy, thành viên trong tổ công tác phòng, chống dịch nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang nhưng Toàn không chấp hành. Không những vậy, Toàn còn dùng tay đánh vào ngực một công an viên đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch  Covid-19; đồng thời, có những lời lẽ thô tục với người đang THCV. Sau vụ việc trên ít ngày, sáng ngày 03-8-2021, Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) cầm con dao phay dài 37cm, đi bộ từ nhà đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên ranh xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành, trên Đường tỉnh 838, thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành. Tại đây, Phủ yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trả lại xe môtô đã bị tạm giữ trước đó vì không có biển số và giấy tờ khi qua chốt. Mặc dù được giải thích nhưng Phủ vẫn xông vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây thương tích cho một công an xã Mỹ Thạnh Bắc, chốt trưởng đang thực thi nhiệm vụ. Ngay sau đó, Phủ bị công an khống chế, bắt giữ. Sáng ngày 01-9-2021, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ đưa ra xét xử sơ thẩm 2 vụ án (2 bị cáo) về hành vi chống người THCV trong thực hiện phòng, chống dịch  Covid-19. Trần Bảo Toàn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù giam; Phan Đình Phủ bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Tại huyện Cần Đước, tối ngày 11-9-2021, Nguyễn Hữu Nhân (22 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng một người bạn lưu thông bằng xe máy, khi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp 2, xã Long Hòa, huyện Cần Đước thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn lại kiểm tra. Do không đủ điều kiện qua chốt nên lực lượng yêu cầu quay trở lại. Khi đó, Nhân có lời lẽ thách thức lực lượng trực tại chốt và quay xe chạy về hướng xã Long Hòa. Khoảng 15 phút sau, Nhân rủ thêm Lê Minh Sáng (20 tuổi, ngụ ấp Vinh Châu, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) quay lại chốt kiểm soát để gây sự. Nhân và Sáng xông vào đánh, gây thương tích cho một nhân viên đang làm nhiệm vụ trực chốt và sau đó lên xe bỏ chạy. “Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội chống người THCV” - thông tin từ Công an huyện Cần Đước xác nhận. Ngoài các vụ việc trên, trong tháng 8-2021, Công an huyện Cần Giuộc cũng khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng về tội chống người THCV làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.  Để phòng, chống vi phạm pháp luật, chống đối người THCV, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quán triệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trình độ, tác phong, lễ tiết, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ của người thực hiện nhiệm vụ.  Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tiếp tục quan tâm đầu tư thiết bị, phương tiện, công cụ cho người THCV để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. VŨ QUANG Tòa án xét xử đối tượng chống người thi hành công vụ

Tòa án xét xử đối tượng chống người thi hành công vụ

Chống đối khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm

Hành vi chống đối người THCV thể hiện sự bất chấp, coi thường pháp luật. Có những vụ việc chống người THCV với tính chất, mức độ nghiêm trọng, liều lĩnh, manh động.

Điều đáng nói, có những vụ việc, các đối tượng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ còn quay video, clip rồi cắt ghép, phản ánh không đúng bản chất vụ việc để ăn vạ, tung lên mạng xã hội nhằm vu khống, gây hiểu lầm trong nhân dân. Thậm chí có những trường hợp, các thế lực thù địch còn lấy những nội dung không chính xác, sai lệch bản chất này để kích động, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Tại địa bàn tỉnh Long An, trong 2 năm 2019, 2020, cơ quan chức năng ở tỉnh đã xác minh, điều tra, làm rõ 10 vụ chống người THCV. Qua ghi nhận, các vụ chống người THCV thường xảy ra bởi trước đó, các đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu,...

Ngoài ra, có những vụ việc chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, xử lý vi phạm mà đối tượng đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích nên không làm chủ được hành vi của bản thân. Có vụ, đối tượng vi phạm vì nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Cách đây chưa lâu, tại huyện Bến Lức, có 2 đối tượng lăng mạ, chửi bới, dùng tay đấm vào mặt một cảnh sát giao thông chỉ vì bị lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, đi ngược chiều. Có những vụ việc, đối tượng vi phạm sử dụng hung khí nóng hoặc sử dụng xe đâm, húc vào lực lượng chức năng, gây ra những hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Thông tin từ Công an TP.Tân An, vào chiều ngày 10/3/2021, tổ tuần tra của cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện 1 ôtô lưu thông theo hướng từ TP.Tân An đi TP.HCM lạng lách gây mất trật tự, an toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thế nhưng, nam thanh niên điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy và húc, va vào 2 xe tuần tra của CSGT.

Sau khi CSGT tiếp cận, nam thanh niên cầm dao ngồi cố thủ trong xe và thách thức. Nhiều người dân bức xúc đã dùng gạch, đá đập kính ôtô. Đến lúc này, đối tượng mới mở cửa xe để lao ra nhưng bị công an và người dân khống chế bắt giữ, tước con dao trên tay.

Một đối tượng chống người thi hành công vụthi hành công vụTHCV bị Công an khống chế

Một đối tượng chống người thi hành công vụ bị Công an khống chế

Tấn công lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch

Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết, cuối tháng 7 và tháng 8/2021, trên địa bàn xảy ra 3 vụ chống người THCV tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 27/7/2021, đối tượng Trần Bảo Toàn (34 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) đến trụ sở Công an xã nhưng không đeo khẩu trang.

Thấy vậy, thành viên trong tổ công tác phòng, chống dịch nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang nhưng Toàn không chấp hành. Không những vậy, Toàn còn dùng tay đánh vào ngực một công an viên đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, có những lời lẽ thô tục với người đang THCV.

Sau vụ việc trên ít ngày, sáng ngày 03/8/2021, Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) cầm con dao phay dài 37cm, đi bộ từ nhà đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên ranh xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành, trên Đường tỉnh 838, thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành. Tại đây, Phủ yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trả lại xe môtô đã bị tạm giữ trước đó vì không có biển số và giấy tờ khi qua chốt. Mặc dù được giải thích nhưng Phủ vẫn xông vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây thương tích cho một công an xã Mỹ Thạnh Bắc, chốt trưởng đang thực thi nhiệm vụ. Ngay sau đó, Phủ bị công an khống chế, bắt giữ.

Sáng ngày 01/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ đưa ra xét xử sơ thẩm 2 vụ án (2 bị cáo) về hành vi chống người THCV trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trần Bảo Toàn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù giam; Phan Đình Phủ bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Tại huyện Cần Đước, tối ngày 11/9/2021, Nguyễn Hữu Nhân (22 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng một người bạn lưu thông bằng xe máy, khi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp 2, xã Long Hòa, huyện Cần Đước thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn lại kiểm tra. Do không đủ điều kiện qua chốt nên lực lượng yêu cầu quay trở lại. Khi đó, Nhân có lời lẽ thách thức lực lượng trực tại chốt và quay xe chạy về hướng xã Long Hòa. Khoảng 15 phút sau, Nhân rủ thêm Lê Minh Sáng (20 tuổi, ngụ ấp Vinh Châu, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) quay lại chốt kiểm soát để gây sự. Nhân và Sáng xông vào đánh, gây thương tích cho một nhân viên đang làm nhiệm vụ trực chốt và sau đó lên xe bỏ chạy. “Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội chống người THCV” - thông tin từ Công an huyện Cần Đước xác nhận.

Ngoài các vụ việc trên, trong tháng 8/2021, Công an huyện Cần Giuộc cũng khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng về tội chống người THCV làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Để phòng, chống vi phạm pháp luật, chống đối người THCV, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quán triệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trình độ, tác phong, lễ tiết, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ của người thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tiếp tục quan tâm đầu tư thiết bị, phương tiện, công cụ cho người THCV để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật./.

Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

- Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người THCV thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị xử phạt từ 2 năm đến 7 năm tù có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết