Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 11:42

Chồng uống thuốc trừ sâu, vợ chết vì vết cắt ở cổ

Nghe tiếng la lớn ở phòng trọ, mọi người chạy sang thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất tỉnh trên nền nhà, trong đó người vợ bị cắt cổ.


Trước đó ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc đã xảy ra vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng. Ảnh minh họa 

Sáng nay (17-3-2016), ông Trương Văn Triều – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 2 vợ chồng tử vong tại phòng trọ ấp 5, xã Mỹ Yên.

Theo thông tin ban đầu, 21 giờ ngày 16-3, người dân nghe tiếng la lớn ở một phòng trọ nằm bên đường ở ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Mọi người chạy đến thì nhìn thấy chị Lê Thị Bích Liễu (SN 1982), quê Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nằm chết trên vũng máu với một vết cắt ở cổ. Còn nằm thoi thóp bên cạnh là người chồng Nguyễn Văn Mẫn (SN 1970) quê Đồng Tháp.

Qua xem xét anh Mẫn có khả năng uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay lập tức anh Mẫn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình Chánh, TP.HCM nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Theo người dân, có khả năng anh Mẫn đã giết chết chị Liễu rồi tự tự tử.

2 người đàn ông tử vong trên bàn nhậu

2 người đàn ông tử vong trên bàn nhậu 

Cập Nhật 19-02-2016

Khoảng 13 giờ, ngày 19-2-2016, người nhà ông Nguyễn Văn Đấu, 59 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức đi làm về tá hỏa phát hiện ông Đấu cùng ông Huỳnh Văn Dũng (45 tuổi) ngụ cùng ấp, nằm bất động và tử vong bên bàn nhậu.

Về thông tin này, ông Trương Văn Triều cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc nên chưa thể đưa ra nhận định gì.

Được biết, vợ chồng anh Mẫn, chị Liễu xuống ở trọ tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức và đang làm công nhân ở một Cty trên địa bàn. Vợ chồng nạn nhân hiện có hai người con còn nhỏ./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết