Tiếng Việt | English

02/09/2020 - 19:07

Chủ tịch Quốc hội Campuchia sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng AIPA-41

Ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia tham dự Hội nghị Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 qua hình thức trực tuyến do Việt Nam chủ trì.

Ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia tham dự Hội nghị Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 qua hình thức trực tuyến do Việt Nam chủ trì.


Chủ tịch Quốc hội Campuchia sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng AIPA-41.

Theo thông báo của ban thư ký quốc hội Campuchia hôm nay (02/09), nhận lời mời của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch AIPA lần thứ 41,  ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia tham dự Hội nghị Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 qua hình thức trực tuyến. Hội nghị Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( AIPA) lần thứ 41 do Việt Nam chủ trì, sẽ diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 09 năm 2020.

Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 được tổ chức với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng, sẽ có các cuộc họp của các ủy ban AIPA khác nhau với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên của phái đoàn.

Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) được thành lập ngày 2/9/1977, đúng 10 năm sau khi ASEAN được hình thành, khi đó có tên là Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO). Tại phiên bế mạc của AIPO 27, diễn ra ở Cebu (Philippine) ngày 14/9/2006, Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO) chính thức đổi tên thành Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA)./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết