Tiếng Việt | English

18/02/2021 - 09:11

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây:

Chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) luôn nỗ lực giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện hiệu quả công tác ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Công tác tuần tra biên giới góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Công tác tuần tra biên giới góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Giữ vững đường biên, cột mốc

Đồn BPCK Mỹ Quý Tây có nhiệm vụ quản lý địa bàn 2 xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông với đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng 14km. Để nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Đồn tăng cường xuống từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân chung sức giữ gìn đường biên, cột mốc.

Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn BPCK Mỹ Quý Tây, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tham mưu Đảng ủy, UBND xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông triển khai, thực hiện tốt mô hình Tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

Song song đó, Đồn phối hợp lực lượng công an, quân sự nắm lại số lượng kẻng trong thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên để tham mưu nhân rộng ra các ấp. Kết quả, 85 cái kẻng con cấp cho 85 hộ dân xã Mỹ Quý Đông (81/85 kẻng đang dùng tốt); cấp 100 cái kẻng con cho 100 hộ dân xã Mỹ Quý Tây (còn 78/100 đang dùng tốt). Hiện nay, có 4.031/4.937 hộ đăng ký tham gia; có 133/133 hộ có đất sản xuất trên biên giới đăng ký tham gia (có 5/5 hộ có đất sản xuất tại 5 cột mốc).

Bà Nguyễn Thị Tiếp - người dân xã Mỹ Quý Tây, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng vận động, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới. Từ đó, người dân vùng biên ý thức được trách nhiệm của mình, tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung sức cùng chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”.

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới

Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đồn tập trung quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt là buôn lậu trên tuyến biên giới.

Theo Trung tá Lê Trọng Tình, hàng ngày, đơn vị tổ chức 5 tổ với 15 CBCS phối hợp Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, công an, quân sự 2 xã kiểm soát lưu động các khu vực trọng điểm, 9 đường mòn trên biên giới ngăn chặn XNC trái phép. Kết quả đã giáo dục, hướng dẫn 641 trường hợp người dân 2 bên biên giới (Việt Nam: 228; Campuchia: 413) qua lại biên giới không đúng điểm quy định quay lại các trạm kiểm soát làm thủ tục XNC qua biên giới. Đến nay, đa số người dân đã ý thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, chấp hành nghiêm quy định về qua lại biên giới.

Ngoài ra, Đồn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không tham gia buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, Đồn nhận được 96 nguồn tin từ quần chúng nhân dân, trong đó 86 tin có giá trị; tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 939 lần/3.918 lượt CBCS tham gia; phối hợp công an, quân sự 2 xã và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra bảo vệ biên giới 80 tổ/474 lượt CBCS tham gia. Qua đó, bắt giữ, xử lý 159 vụ/37 đối tượng (tăng 68 vụ/ giảm 5 đối tượng so với năm 2019); tang vật gồm 183.900 gói thuốc lá ngoại các loại, 6 xe ôtô, 29 xe môtô 2 bánh là phương tiện vận chuyển; 50 xe môtô 2 bánh không rõ nguồn gốc. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 23 vụ/32 đối tượng (tăng 11 vụ/tăng 7 đối tượng so với năm 2019) nộp Kho bạc Nhà nước huyện Đức Huệ số tiền 202.550.000 đồng, phạt bổ sung 128.000.000 đồng, đề nghị cấp trên tịch thu 1.970 USD và 2.000.000 đồng.

Vừa qua, tổ công tác Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lũy (SN 1988, ngụ ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có hành vi môi giới cho đối tượng người nước ngoài tên Chae Jonghyeok (SN 1997, quốc tịch Hàn Quốc) có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Thời gian tới, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; nắm tình hình, quản lý người, phương tiện qua lại biên giới, giữ vững đường biên, cột mốc, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết