Tiếng Việt | English

21/03/2017 - 20:01

Chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Tại Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng (Campuchia), Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An (Việt Nam), Thiếu tướng Pen Sarun - Tiểu khu trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng, Thiếu tướng Moeun Samun - Tiểu khu trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng ký kết biên bản hợp tác năm 2017 và quy chế kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng, Svay Rieng.

Ký kết biên bản hợp tác năm 2017 và quy chế kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Tiểu khu Quân sự Pray Veng

Báo cáo kết quả hợp tác năm 2016, hai bên thống nhất đánh giá: Năm 2016, hai bên duy trì hiệu quả việc trao đổi thông tin thường xuyên cũng như đột xuất theo tinh thần biên bản hợp tác năm 2016. Qua đó, kịp thời xử trí, giải quyết các tình huống xảy ra trên tuyến biên giới. Tổ chức tuần tra song phương 89 đội/522 cán bộ, đơn phương 5.943 đội/30.363 lượt cán bộ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Lực lượng vũ trang (LLVT) Long An tổ chức 25 đoàn/144 lượt cán bộ sang trao đổi tình hình, thăm và chúc tết; tổ chức cho các đơn vị LLVT các huyện biên giới và nội địa tỉnh Long An kết nghĩa với các chi khu quân sự 2 tỉnh bạn.

Trên tinh thần biên bản hợp tác, LLVT Long An tham mưu chính quyền các cấp hỗ trợ LLVT 2 tỉnh bạn kinh phí trên 2 tỉ đồng xây dựng hạ tầng doanh trại, tổ chức khám bệnh, tặng quà cho 1.230 dân nghèo nước bạn với kinh phí 390 triệu đồng.

Tại lễ ký kết, Đại tá Trần Văn Trai, Thiếu tướng Pen Sarun, Thiếu tướng Moeun Samun ký kết kết nghĩa và thỏa thuận hợp tác song phương với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của tỉnh Long An với tỉnh Svay Rieng, Pray Veng. Tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu: Hợp tác trao đổi tình hình, tuần tra trên tuyến biên giới, tiếp tục hợp tác đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc,... nhằm tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài.

Hai bên thống nhất tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ các cấp và cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm rõ, thực hiện nghiêm quy chế ký kết. Lễ ký diễn ra trong không khí thân mật, đoàn kết, thắm tình hữu nghị./.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích