Tiếng Việt | English

19/08/2022 - 06:22

Công an huyện Cần Giuộc tuyên truyền pháp luật trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh  

Ngày 18/8, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Hội cựu chiến binh huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 100 cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở. Đây là một trong những nội dung của chương trình tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở năm 2022.

Gần 100 cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh tham gia tập huấn

Thông qua tập huấn, cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở được Công an huyện thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy,… đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới.

Từ những cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật này, Công an huyện mong muốn cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh cơ sở nắm được tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện. Qua đó, phát huy vai trò, uy tín của cá nhân, tổ chức Hội để góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đến gia đình, người thân, cộng đồng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đặc biệt, nêu cao sự chủ động ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, giữ gìn sự bình yên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an huyện Cần Giuộc, 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã hoàn thành tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn phục hồi kinh tế - xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Kết quả nổi bật, công an đã nhanh chóng điều tra, truy xét làm rõ 2 vụ giết người, 2 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản và 5 vụ trộm cắp tài sản; điều tra, làm rõ 35 vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa 22 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và 107 điểm tệ nạn xã hội,…góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Song song đó, Công an huyện tập trung chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình năm 2022, nổi bật là mô hình: “Câu lạc bộ tài xế lái xe an toàn và tham gia phòng, chống tội phạm”, mô hình “Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách”, mô hình “Tự phòng, tự trang bị, tự thực hiện phòng cháy, chữa cháy trong hộ gia đình, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư”, mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”,…/.

Đức

Chia sẻ bài viết