Tiếng Việt | English

21/06/2022 - 17:52

Công an thị xã Kiến Tường triệt phá vụ án trộm nóng xe mô tô  

Ngày 16/6, nhận tin báo của anh Phạm Văn Bình, ngụ khu phố 1, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bị mất trộm xe mô tô biển kiểm soát 62H4-1811 tại một gara ở khu phố 1, phường 3, thị xã Kiến Tường. Cơ quan công an đã trích xuất camera, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn gồm Ngô Văn Phụng (SN 1999), ngụ khu phố 3, phường 3 và Lê Minh Sang (SN 1993), ngụ khu phố 3, phường 2 nên mời về làm việc.

Cơ quan công an tiến hành dựng lại hiện trường vụ án trộm nóng xe mô tô tại khu phố 1, phường 3, thị xã Kiến Tường

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Phụng và Sang khai nhận lúc 00 giờ 30 phút ngày 10/6/2022 phát hiện xe mô tô của anh Bình không người trông coi nên mở hàng rào lấy trộm xe và mang về nhà Nguyễn Minh Nghĩa (SN 2004), ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường để cất giấu. Tại đây, một đối tượng tên Đỗ Hoàng Kha (SN 1998), ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp thay biển số xe và điều khiển xe mô tô vừa lấy trộm chở theo Ngô Văn Phụng, còn Lê Minh Sang điều khiển một chiếc xe mô tô không rõ nguồn gốc chở theo Trần Lê Hoàng Mến (SN 1991), ngụ xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa di chuyển dọc Quốc lộ 62 và tiếp tục lấy trộm một chiếc xe mô tô trên địa bàn huyện Tân Thạnh biển kiểm soát 51H2-4759.

Sau đó, các đối tượng di chuyển về hướng huyện Thủ Thừa, đến địa bàn xã Tân Long, huyện Thủ Thừa bị Công an xã Tân Long kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện vì không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Cả 4 đối tượng đón xe trở về thị xã Kiến Tường. Cơ quan công an đã phối hợp thu hồi tang vật là 2 xe mô tô biển kiểm soát 62H4-1811 và 51H2-4759. Tạm giữ một xe mô tô không rõ nguồn gốc của đối tượng Kha, tiếp tục xác minh làm rõ.

Các đối tượng đều không có công ăn việc làm, đã có nhiều tiền án tiền sự

Ngoài ra, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, các đối tượng cũng không có công ăn việc làm, đã có nhiều tiền án, tiền sự nên ngày 21/6/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Kiến Tường ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lệ Hằng

Chia sẻ bài viết