Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 16:49

Công đoàn ngành y tế Long An: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công đoàn viên

Là tổ chức đại diện cho người lao động (NLĐ) ngành y, Công đoàn (CĐ) ngành y tế tỉnh Long An không ngừng nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên (CĐV) và NLĐ.

Trao Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên ngành y tế gặp khó khăn về nhà ở
Trao Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên ngành y tế gặp khó khăn về nhà ở

Chăm lo đời sống công đoàn viên 

CĐ ngành y tế có 34 CĐ cơ sở trực thuộc với trên 5.600 CĐV.Với tinh thần “Chủ động, đoàn kết, nỗ lực” trên mọi lĩnh vực, CĐ ngành thực hiện hiệu quả các phong trào chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CĐV và NLĐ. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) không ngừng được nâng lên.

Năm 2019, CĐ ngành triển khai, chỉ đạo các CĐ cơ sở tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công; giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ, việc thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng cho CCVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch CĐ ngành y tế tỉnh - Nguyễn Hoàng Uyên cho biết: “Tiền lương, thu nhập và các chế độ, chính sách về các loại phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của CCVCLĐ cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, từng bước được cải thiện. Theo đó, tình hình chính trị, tư tưởng của CCVCLĐ cơ bản ổn định và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn”. Năm qua, các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.190 lượt CĐV và gia đình CĐV bị bệnh, tai nạn với tổng số tiền trên 480 triệu đồng; tạo điều kiện cho trên 3.000 CCVCLĐ và CĐV tham quan, du lịch với số tiền trên 3,6 tỉ đồng. Ban Chấp hành CĐ cơ sở phối hợp chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho trên 4.800 CĐV và cán bộ về hưu với tổng số tiền trên 1,1 tỉ đồng; tặng 1 xe đạp cho CĐV thuộc CĐ cơ sở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng.

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, CĐ ngành tham gia với Đoàn Sở Y tế đến nhà thăm và tặng quà 11 cán bộ lãnh đạo nguyên là giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế; đồng thời, phối hợp Ban Chính sách pháp luật - Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng cho CĐV bệnh suy thận mãn (thuộc CĐ cơ sở Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa); tặng quà và tiền mặt cho 5 CĐV có hoàn cảnh khó khăn (1,5 triệu đồng/phần).

Năm 2019, có 4 CĐV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được trao Mái ấm CĐ.Việc trao Mái ấm CĐ giúp CĐV có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Giàu - CĐV Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, chia sẻ: “Chồng tôi làm nghề phụ hồ. Với đồng lương ít ỏi của 2 vợ chồng, gia đình không thể mua đất xây dựng nhà ở để che mưa, che nắng. Vì vậy, nhiều năm qua, vợ chồng tôi sống chung cha mẹ. Khi cha mẹ cho đất, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, CĐ ngành y tế hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà. Ngôi nhà chính là mơ ước nhiều năm qua của vợ chồng tôi, giúp chúng tôi an cư, lạc nghiệp”.

Các cấp CĐ còn tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như Về nguồn; tham quan, du lịch; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ; hội thi hát karaoke, hái hoa dân chủ; hội thi sân khấu hóa tuyên truyền “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; hội diễn văn nghệ; nói chuyện chuyên đề; khám bệnh và tư vấn sức khỏe; hiến máu nhân đạo;… Ngoài ra, CĐ ngành không ngừng đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, mô hình Nam giới điểm 10.

Nâng cao chất lượng hoạt động 

Năm 2020, CĐ các cấp không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung tuyên truyền đến CĐV các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề ngành y tế đề ra. CĐ ngành tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CĐV và NLĐ.

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCVCLĐ; đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp tổ chức truyền thông “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế”; xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp; giảm thiểu chất thải nhựa; công khai tài chính, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” - bà Nguyễn Hoàng Uyên cho biết thêm.

Ngoài ra, CĐ ngành tiếp tục quán triệt Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; nghiệm thu và bàn giao 2 nhà ở Mái ấm CĐ; đẩy mạnh phát triển CĐV; tiếp tục giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thực hiện các hoạt động nữ công, ủy ban kiểm tra và tài chính CĐ.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, CĐ ngành y tế tỉnh thật sự là chỗ dựa vững chắc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CĐV và NLĐ. Từ đó, mỗi đoàn viên CĐ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, lấy việc nâng cao năng lực làm việc, nâng cao y đức làm mục tiêu phấn đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích