Tiếng Việt | English

29/11/2017 - 15:36

Cộng đồng quốc tế lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị họp khẩn trong khi quân đội Hàn Quốc ngay lập tức tập trận bắn tên lửa đạn thật để đáp trả.

Việc Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm xa ngày 29/11, sau 75 ngày “án binh bất động”, đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 15/9/2017 bay qua lãnh thổ Nhật Bản
Quả tên lửa được phóng đi từ khu vực lân cận Pyongsong, tỉnh Nam Pyongan, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, vào lúc 3h17 sáng 29/11. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vật thể “không xác định” này đã bay 960km và đạt độ cao tối đa 4.500km. Số liệu này cho thấy Triều Tiên có thể lại phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm xa, cụ thể là loại Hwasong-14.

Bước tiến mới của tên lửa Triều Tiên

Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) cũng khẳng định quan điểm này, theo đó “đánh giá ban đầu cho thấy đây là một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Robert Manning cho biết thêm, quả tên lửa này đã bay khoảng 1000km và rơi xuống vòng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Quả tên lửa dường như được phóng theo góc nghiêng dựng đứng. Nếu phóng ở góc tiêu chuẩn, nó có thể bay xa hơn 10.000km. Điều đó có nghĩa rằng Hawaii, trụ sở của các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, nằm cách Triều Tiên 7.575km cũng nằm trong tầm bắn của quả tên lửa này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng lưu tâm đến độ cao của quả tên lửa này.

“Thẳng thắn mà nói, nó bay cao hơn bất cứ quả tên lửa nào mà họ đã bắn”, ông Mattis chia sẻ với phóng viên ở Nhà Trắng. “Đây là một nỗ lực của họ [Triều Tiên – ND] tiếp tục nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo có thể đe dọa bất cứ nơi nào trên thế giới”.

“Nếu các con số này là chính xác, khi bay ở góc nghiêng tiêu chuẩn, quả tên lửa này có thể đạt tầm bắn hơn 13.000 km”, David Wright, đồng giám đốc tổ chức Union of Concerned Scientists, nhận định.

Quân đội Hàn Quốc “phản ứng nhanh”

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) ngày 15/9 bay qua Nhật Bản. Vật thể này bay lên độ cao 770km và xa khoảng 3.700km.

Vụ phóng ngày 29/11 là vụ phóng tên lửa thứ 11 của Triều Tiên kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức Tổng thống hồi tháng 5 với chính sách được cho là mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều và đem lại hòa bình lâu dài cho bán đảo này.

Quân đội Hàn Quốc miêu tả động thái của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Seoul và đồng minh Washington. Bộ tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định, liên minh sẽ duy trì khả năng và tư thế sẵn sàng ngăn chặn các hành động gây hấn bất cứ lúc nào, dù ở trên bộ, trên biển hay trên không.

Trong một động thái thể hiện sức mạnh, các lực lượng vũ trang Hàn Quốc cũng vừa tiến hành một cuộc tập trận tên lửa bắn đạn thật gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) ở vùng biển phía Đông nước này.

Cuộc tập trận được tiến hành chỉ vài phút sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và có sự tham gia của đơn vị tên lửa, tàu Aegis của hải quân và máy bay chiến đấu KF-16 của không quân. Mục tiêu giả định được thiết lập dựa trên khoảng cách đến khu vực mà tên lửa Triều Tiên rơi xuống.

Mỹ - Hàn đồng loạt lên án

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì hành động “quân sự bên miệng hố chiến tranh” này. Ông Moon Jae-in cảnh báo, một khi Triều Tiên hành thành việc phát triển ICBM, tình hình an ninh sẽ trở nên “không thể kiểm soát được”.

“Chính phủ của chúng ta nhấn mạnh nhiều lần rằng chúng ta đề xuất một tương lai tươi sáng nếu Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng bất chấp nỗ lực và lời kêu gọi chân thành của chúng ta, họ lại phóng một quả tên lửa ngày hôm nay”, ông Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sáng 29/11.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính quyền của ông sẽ không “ngồi yên và nhìn” sự gây hấn của Triều Tiên.

Ngay sau đó cùng ngày, ông Moon Jae-in cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó 2 nhà lãnh đạo “nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng” từ động thái mới nhất của Triều Tiên, cho rằng điều đó không chỉ đe dọa nước Mỹ hay Hàn Quốc mà là cả thế giới.

Trước đó, trong cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ, ông Trump cũng nói rằng: “ôi sẽ chỉ nói với các bạn rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Ở đây chúng ta có Tướng Mattis mà chúng tôi đã có cuộc thảo luận dài về vấn đề này. Đây là tình huống mà chúng ta sẽ giải quyết”.

Trong một tuyên bố riêng biệt, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế hành động gây hấn “liều lĩnh” vốn chỉ làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang và khiến Bình Nhưỡng bị cô lập cũng như gặp nhiều khó khăn về kinh tế hơn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ sớm triệu tập một cuộc họp khẩn ở New York để thảo luận biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa bị cho là vi phạm nhiều nghị quyết của cơ quan này./.

Diệu Hương/VOV.VN
Theo Yonhap

Chia sẻ bài viết