Tiếng Việt | English

10/09/2015 - 15:46

Cổng phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả

Vào 16 giờ 30 ngày 21-8-2015, anh Huỳnh Quốc Phương, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An dựng xe môtô biển số 62E-113.49 cặp lộ thuộc ấp Hải Hưng, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh.

Phát hiện xe không người trông coi, 2 thanh niên lạ mặt cùng đi trên xe môtô dùng đoản phá khóa xe của anh Phương định tẩu thoát thì bị người dân phát hiện.

2 đối tượng điều khiển xe chạy về hướng Quốc lộ 62, anh Phương cùng một số người dân sử dụng xe môtô truy đuổi theo. Cùng lúc đó, người dân gọi điện thoại cho ông Lê Văn Vững và Võ Văn Minh Chí, ở ấp 7 Mét, xã Kiến Bình đóng “Cổng phòng, chống tội phạm”.

Khi 2 đối tượng chạy cách cổng rào khoảng 200m, thấy không còn đường tẩu thoát, đối tượng điều khiển xe rẽ vào nhà một người dân rồi bỏ xe chạy vào rừng tràm lẩn trốn.

Lúc này, lực lượng Công an huyện đến và huy động nhân dân bao vây khu vực rừng tràm, tổ chức truy tìm. Đến 18 giờ cùng ngày thì bắt được 2 đối tượng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Vi Văn Hùng, SN 1989, ngụ xóm Tân Sơn 2, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và Hoàng Văn Đức, SN 1994, ngụ Thôn Dài, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Để động viên tinh thần của nhân dân trong truy bắt tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất cho 3 cá nhân: Ông Nguyễn Tấn Bền, Nguyễn Văn Mỹ và bà Trần Thị Thu Vân cùng ngụ ấp 7 Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh./.

PV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích