Tiếng Việt | English

03/03/2017 - 10:14

Cướp tài sản tài xế taxi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Trí Cường về tội cướp tài sản

Ngày 02/3/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản trên đường Châu Thị Kim, phường 7,  TP.Tân An.

Đối tượng Lê Trí Cường

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 18/12/2016, Lê Trí Cường (SN 1989), ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đón taxi do tài xế Trần Gia Lạc, tạm trú tại quận Bình Tân, TP.HCM điều khiển từ Bến xe miền Tây về Long An với giá 570.000 đồng. Qua hỏi thăm, Cường biết được hôm đó, anh Lạc chạy taxi được 2 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp.

Khi đến trước cổng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Long An, thuộc phường 7, TP.Tân An, Cường yêu cầu anh Lạc quay đầu xe. Lợi dụng lúc anh Lạc sơ hở, Cường lấy chai xịt khử mùi xịt vào mặt và dùng dao kề vào cổ anh Lạc, khống chế cướp tài sản.

Anh Lạc chống cự nên bị Cường đâm vào tay. Trong lúc giằng co, anh Lạc mở cửa xe chạy thoát ra ngoài và tri hô cướp. Sợ bị phát hiện, Cường tẩu thoát, bỏ lại hiện trường con dao, nắp chai xịt khử mùi, giỏ xách cùng các đồ vật liên quan.

Qua điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tân An bắt khẩn cấp đối tượng Cường khi đang lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Trí Cường về tội cướp tài sản./.

Tài xế taxi bị hành khách tấn công

Tài xế taxi bị hành khách tấn công 

Cập Nhật 19-12-2016

Khi đến đoạn đường vắng, nam thanh niên rút dao ra khống chế tài xế taxi để cướp tài sản, nhưng bị chống trả quyết liệt.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích