Tiếng Việt | English

24/08/2017 - 23:30

Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống

“Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một trong những phong trào thiết thực, ý nghĩa được các cấp Hội CCB trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Hiệu quả và sức lan tỏa

Những kết quả sau 5 năm (2012-2017) thực hiện chứng minh tính hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng của phong trào, tạo động lực giúp nhiều hội viên (HV) CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương, đồng thời, góp phần giải quyết hữu hiệu bài toán giảm nghèo, phát triển kinh tế của nhiều địa phương trong tỉnh.

Những năm qua, phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo được các cấp hội và HV hưởng ứng tích cực. Hội CCB tỉnh hiện có 23.097 HV. Các cấp hội có những biện pháp cụ thể tập trung chỉ đạo HV đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Dựa trên lợi thế của từng địa phương, các cấp hội khuyến khích gia đình HV phát triển cây trồng, chăn nuôi, sử dụng triệt để những diện tích đất trống, không để tình trạng đất bị hoang hóa. Hội vận động HV thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện các mô hình sản xuất mới.

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm, tặng quà gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Hội chủ động phối hợp Trung tâm Khuyến nông, Liên minh Hợp tác xã tổ chức 38 lớp tập huấn về vay vốn, bồi dưỡng kỹ năng làm kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,... cho 2.400 lượt HV và hộ gia đình; hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn, giảm tỷ lệ nợ xấu còn 0,27%. Đến nay, các cấp hội khai thác trên 368 tỉ đồng từ các chương trình tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất, làm kinh tế. Điển hình: HV Phan Trung Thành (huyện Châu Thành) với mô hình trồng thanh long; Huỳnh Ngọc Thuận (huyện Bến Lức) với mô hình nuôi bò sữa,... Hàng năm, mỗi hộ thu lãi từ 50-100 triệu đồng.

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Đặng Xuân Hòa cho biết: “Tính đến nay, Tỉnh hội có 6 hợp tác xã, 55 tổ hợp tác, 236 gia trại cùng 2 câu lạc bộ do HV CCB làm chủ, tạo việc làm cho con em CCB và người dân có thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, các cấp hội triển khai xây dựng 304 nhà tình nghĩa, 364 nhà đồng đội, trao tặng 13.194 suất học bổng cho con em CCB vượt khó học giỏi, thăm và tặng quà gia đình HV khó khăn,... trị giá trên 43 tỉ đồng”.

5 năm thực hiện phong trào, các chi hội, gia đình HV nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, hiệu quả của việc giúp nhau phát triển kinh tế, xem đó là nhiệm vụ quan trọng của hội và gia đình HV, là tiêu chí xây dựng hội toàn diện. Phát huy kết quả, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ cận nghèo tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các phương án sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả; từ đó, giúp HV CCB có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, quê hương và góp sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Long An: Số hộ cựu chiến binh khá, giàu là 18.153

Long An: Số hộ cựu chiến binh khá, giàu là 18.153 

Cập Nhật 26-08-2016

Doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ ngày càng phát triển, đến nay có hơn 50 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm giám đốc, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hơn 2.500 lao động…

Nguyễn Duy 

Chia sẻ bài viết