Tiếng Việt | English

15/04/2018 - 22:27

'Cựu điệp viên Skripal không bị đầu độc bằng chất Novichok'

Các nhân viên cơ quan tình trạng khẩn cấp điều tra tại hiện trường vụ cựu điệp viên cùng con gái bị tấn công bằng chất độc ở Salisbury, Anh ngày 08/3. (Nguồn: AFP/TTXVN

Các nhân viên cơ quan tình trạng khẩn cấp điều tra tại hiện trường vụ cựu điệp viên cùng con gái bị tấn công bằng chất độc ở Salisbury, Anh ngày 08/3. (Nguồn: AFP/TTXVN

Theo Đài Sputnik, trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, ông Leonid Rink, một trong những nhà khoa học phát triển chất độc thần kinh với tên gọi "Novichok" đã tuyên bố, báo cáo của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury (Anh) cho thấy rằng 2 cha con không bị đầu độc bởi chất độc Novichok. 

Chuyên gia Rink nhận định: "Số liệu của OPCW nói rằng trong vụ đầu độc, một chất độc có độ tinh khiết cao đã được sử dụng, điều này chứng minh rằng đó không phải là Novichok. Nếu chất keo người Anh tìm thấy trên cửa nhà Skripal là chất độc Novichok tinh khiết thì cha con Skripal sẽ không thể sống sót rời khỏi cánh cửa này 50 mét mà phải chết ngay lập tức. Hơn nữa, Novichok là chất độc thần kinh phức tạp bao gồm hỗn hợp một số lượng lớn các thành phần và phụ gia, bị phân hủy theo cách khác nhau. Nếu tìm thấy một chất tinh khiết thì đó không phải là Novichok." 

Theo ông Rink, báo cáo kết quả của OPCW cũng mâu thuẫn với phát biểu của nhà phát triển Novichok khác là Vila Mirzayanova, hiện sống tại Mỹ, rằng Novichok dễ bị hỏng do độ ẩm mà vào thời điểm xảy ra vụ việc là ngày 4/3 ở Anh có xuất hiện sương mù./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết