Tiếng Việt | English

21/09/2017 - 15:56

Dân bức xúc...vì công trình chậm tiến độ

Đường tỉnh 818 là tuyến đường nằm trong Dự án Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh, tỉnh Long An. Đây là công trình có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương dọc theo tuyến đường (xã Nhị Thành, thị trấn Thủ Thừa, xã Tân Thành, Tân Lập - huyện Thủ Thừa; xã Bình Hòa Nam, Bình Thành - huyện Đức Huệ và xã Hòa Khánh Tây - huyện Đức Hòa).

Thực trạng

Dự án Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh (đoạn Quốc lộ N2 - Hòa Khánh) có tổng chiều dài 26,5km, toàn tuyến có 8 cây cầu được xây dựng bêtông vĩnh cửu.

Người điều khiển môtô phải chạy trên đường đê, rất nguy hiểm

Theo đó, Công ty (Cty) Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương thi công đoạn từ cầu Tân Lập (phía trước Trạm Y tế xã Tân Lập) đến Tuyến dân cư ấp 2, xã Tân Lập, chiều dài 4km với tổng giá trị khoảng 31 tỉ đồng.

Đến nay, đoạn này mới được Cty thi công xong phần đổ cát (2 bên đường vẫn còn dang dở, chưa xong), 5 cống ngang và đổ cát hơn 1km, đoạn phía trước UBND xã Tân Lập, khối lượng công trình ước đạt 9%.

Cty TNHH Xây dựng Bảo Sơn thi công đổ cát và đầm nén đoạn tiếp theo (đến xã Bình Thành, huyện Đức Huệ). Cty hiện mới thi công được 5 cống (3 cống hoàn thiện trên tổng số 27 cống). Giá trị thực hiện mới đạt 7% khối lượng công trình.

Cty TNHH Xây dựng Thủy lợi Mạnh Hùng thi công đoạn từ Hòa Khánh đến Bình Thành và 3 cầu: Trà Cú, Công An và Thanh Trà, tổng giá trị công trình 181 tỉ đồng. Đến nay, Cty thi công xong phần cống hộp và đổ cát được 500m, thi công xong 28/39 cống tròn. Phần cầu, Cty thi công xong 2 mố cầu Thanh Trà; 2 mố cầu M1 và M2 cầu Công An; riêng cầu Trà Cú, đóng cọc trụ T3 và T4. Giá trị thực hiện đạt 34% khối lượng công trình.

Cty Cổ phần Cầu Thăng Long thi công 5 cầu với tổng trị giá 39 tỉ đồng. Đến nay, đơn vị thi công xong mố trụ cầu Cần Gié; còn cầu Bà Kiểng, thi công xong phần đóng cọc trụ T1, T2 và mố cấu M1, M2; cầu Long Hải, cầu Sáu Sung và cầu Quảng Điệu thi công xong 2 mố cầu. Giá trị thực hiện ước đạt 50% khối lượng công trình.

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải, đến nay, việc thi công công trình Dự án Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh chưa đạt tiến độ. Sau 3 năm triển khai, đoạn từ cầu Tân Lập (phía trước UBND xã Tân Lập đến Tuyến dân cư ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa) hầu như vẫn giậm chân tại chỗ; đặc biệt, ngay đường vào Tuyến cư ấp 2 có một hố sâu dài gần 30m vẫn chưa được lấp cát, gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Những hệ lụy

Chị Lê Thị Kim Ngọc - người dân sống trong Tuyến dân cư ấp 2, xã Tân Lập, cho biết: "Do công việc nên tôi thường xuyên lưu thông trên tuyến đường đang thi công. Cũng như tôi, ai đi trên tuyến đường này cũng cảm thấy bất an. Nhiều người sợ té nên đi trên đường đê cũ trải đá xanh, bị sạt lở nên cũng nguy hiểm không kém!".

Anh Phạm Tấn Tài, nhà ở xã Bình Hòa Nam, bức xúc: "Đoạn từ nhà tôi ra Quốc lộ N2 khá xa, toàn ổ voi, ổ gà, đường thì trơn trợt, nguy hiểm. Chúng tôi rất mong đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình, bảo đảm an toàn cho người dân nơi đây”.

Học sinh phải vất vả đến trường do đường ngập nước

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập - Văn Hoàng An: “Từ khi chuẩn bị thi công mở rộng tuyến đường, UBND xã vận động và được các hộ dân ven tuyến đường tích cực hưởng ứng. Vậy mà tiến độ thi công quá chậm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong xã và các xã bạn di chuyển qua tuyến đường, do vậy, người dân rất bức xúc! Cử tri trong xã nhiều lần phản ánh; UBND xã cũng có công văn yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sửa chữa tuyến đường dân sinh trong cụm, tuyến dân cư vì khi thi công, đơn vị thi công sử dụng tuyến đường này để chở vật liệu nên đường xuống cấp, khi trời mưa không thoát nước được, lầy lội, gây khó khăn trong việc đi lại của người trong dân cụm, tuyến dân cư”.

Do vậy, trước mắt, đơn vị thi công nên sửa chữa, tìm giải pháp thoát nước trên tuyến đường dân sinh trong cụm, tuyến dân cư để bảo đảm việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm đưa vào vào sử dụng, thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nơi đây.

Dự án Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh (đoạn từ Quốc lộ N2 đến ngã ba Hòa Khánh) có tổng chiều dài 26,5km, phần đường thiết kế tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, tốc độ 60km/h, tải trọng trục 10 tấn, mặt đường rộng 7m, láng nhựa đoạn qua khu dân cư mặt đường rộng 10,5m. 8 cầu trên tuyến được thiết kế cầu bêtông vĩnh cửu, có chiều rộng 9m. Tổng mức đầu tư dự toán 634 tỉ đồng; trong đó, Trung ương hỗ trợ 400 tỉ đồng; phần còn lại là vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động khác./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết