Tiếng Việt | English

06/11/2021 - 13:39

Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga

Theo đại sứ quán Nga tại Copenhagen, các nhà chức trách Đan Mạch vừa bắt giữ một tàu nghiên cứu của Nga, đồng thời thu giữ các tài liệu của tàu này.

Hãng thông tấn RIA hôm qua (5/11) dẫn nguồn tin từ đại sứ quán Nga cho biết, có tổng cộng 61 người có mặt trên tàu.

Tàu Akademik Ioffe. Ảnh: Perild.

Tàu Akademik Ioffe. Ảnh: Perild.

Tàu Akademik Ioffe của Viện Đại dương học Shirshov trực thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, đã bị bắt giữ vào ngày 1/11 khi đang tiếp nhiên liệu tại cảng Skagen. Việc bắt giữ tàu Akademik Ioffe được triển khai như một biện pháp tạm thời theo khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến các hoạt động trước đây của tàu này.

Đại sứ quán Nga xác nhận, tàu treo cờ Nga, thuộc sở hữu của Liên bang Nga và được Viện Đại dương học Shirshov sử dụng cho các mục đích khoa học. Hiện hải quân và Bộ Ngoại giao Đan Mạch chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc./.

VOV.VN(Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết