Tiếng Việt | English

22/11/2016 - 19:55

Đang ngồi chơi, bị nhóm côn đồ xông vào đánh

Đang ngồi trong nhà bạn chơi, bất ngờ bị hai thanh niên thách thức rồi sau đó xông vào đánh gãy xương ở bàn tay.


Em Đức (trái) tay vẫn còn băng kín do bị đánh gãy xương bàn tay

Chiều ngày 22/11/2016, bị hại là em Đặng Minh Đức (18 tuổi), ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An được công an mời lên lấy lời khai.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 20/11, em Đặng Minh Đức đến nhà bạn (cách nhà gần 200m) ngồi chơi trước thềm.

Trong lúc đó, Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi), ngụ ấp 7, xã Vĩnh Công điều khiển xe mô tô chở Võ Việt Nam (19 tuổi), ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công đi qua. Khi nhìn thấy Đức, Nam kêu Đạt chạy xe chậm lại rồi lên tiếng chửi bới, thách thức Đức đánh nhau.

Mặc dù vậy, Đức vẫn không phản kháng lại mà vẫn ngồi im. Thấy vậy, Đạt dừng xe, Nam bước xuống lao vào đánh Đức. Lập tức, những người ở gần đó nhanh chóng can ngăn, nên Nam bỏ đi.

Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, Đạt chở Nam và Nguyễn Hữu Phúc (21 tuổi, ngụ ấp 7, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) quay lại xông vào đánh Đức. Thực hiện xong hành động côn đồ, 3 tên lên xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Đức được người nhà đưa đi kiểm tra thì phát hiện gãy xương bàn tay, chấn thương vùng đầu./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết
  • Biết tên.. biết tuổi... biết địa chỉ thì làm việc thôi

    duy xuân - Cách đây 7 năm