Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 15:54

Đang thi công giàn giáo đổ sập, 3 công nhân rơi từ tầng bốn

Nhóm công nhân đang thi công ở tầng 4 căn nhà thì giàn giáo đổ sập, kéo 3 người xuống đất khiến một người tử vong.

Bệnh viên đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết hiện tình trạng sức khỏe của anh Dương Quốc Thái- 22 tuổi – nạn nhân trong vụ sập giàn giáo lúc thi công một căn nhà 4 tầng tại Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Các y, bác sĩ đang nỗ lực tập trung cứu chữa.

Anh Dương Quốc Thái đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h 40 chiều qua (8/7), tại căn nhà số 41-43 đường Nguyễn Việt Hồng, thuộc khu vực 2, phường 1, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Công trình nhà ở dân dụng này xây dựng 4 tầng, chiều cao hơn 20m do ông Võ Anh Tuấn ngụ khu vực 3, phường 1 làm thầu xây dựng. Để thi công bên ngoài của căn nhà, các công nhân phải bắt giàn giáo để xây tô. Thời điểm đó, có 5 công nhân đang thi công trên giàn giáo thì bất ngờ một bên giàn giáo đổ sập, làm 3 công nhân rơi từ độ cao hơn 16m xuống đất là chị Nguyễn Thị Thùy Duyên, ngụ xã Vị Tân, anh Dương Quốc Thái, ngụ phường 4 và anh Nguyễn Văn Lộc, ngụ ở phường 1, Thành phố Vị Thanh. Tai nạn xảy ra đã làm anh Lộc đã tử vong ngay sau đó, còn anh Thái sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ do chấn thương nặng, chỉ có chị Duyên may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là một số cây ben kết nối giữa giàn giáo với tầng 4 của căn nhà bị mục nhưng cùng lúc lại tập trung 5 công nhân và vật liệu xây dựng nên 5 cây bị gãy và giàn giáo bị sập. Vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Về tình trạng sức khỏe của anh Dương Quốc Thái, bác sĩ Phan Thanh Nho- Khoa cấp cứu Bệnh viên đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: “Bệnh nhân đang trong tình trạng đa chấn thương, dập phổi 2 bên rất nặng, chấn thương vùng kín, gãy khung chậu, gãy xương đùi, chấn thương sọ não, qua một đêm điều trị phối hợp với các chuyên khoa ngoại thần kinh, ngoại chấn thương, ngoại tổng quát… bệnh nhân tiến triển xấu, đang hôn mê sâu, huyết áp vẫn còn thấp”./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết