Tiếng Việt | English

10/03/2025 - 08:48

Đảng viên gương mẫu

Gần 40 năm qua, dù thực hiện nhiệm vụ hay trong đời sống thường ngày, ông Phạm Minh Cảnh (SN 1964, ngụ ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Phạm Minh Cảnh (ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước) luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống đời thường

Ông Cảnh bắt đầu công việc tại UBND xã Long Cang từ năm 1981. Năm 1986, ông được kết nạp Đảng. Trong quá trình làm việc, ông trải qua nhiều vai trò như Bí thư Đoàn, Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã. Sau khi về hưu, ông làm Bí thư Chi bộ ấp 2, năm 2019, ông là Bí thư Chi bộ ấp 3.

Suốt quá trình đó, ông Cảnh luôn giữ vững lập trường, gương mẫu thực hiện và vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghị quyết Đảng ủy xã, ông vạch ra kế hoạch cụ thể tháng, quí, năm nhằm làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ấp 3 là địa bàn có diện tích rộng, dân cư đông, nhiều doanh nghiệp. Cả ấp có hơn 650 hộ, hơn 60 chủ nhà trọ và gần 1.000 người thuê trọ, nếu không quản lý chặt chẽ thì tình hình an ninh, trật tự có nguy cơ mất ổn định. Do từng công tác trong ngành Công an nên ông Cảnh luôn chủ động nắm chắc địa bàn, dân cư; phối hợp tốt Công an xã; thường xuyên tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; vận động kinh phí xây dựng và duy trì Chốt dân phòng ấp 3;... Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trong ấp tương đối ổn định.

Công tác xã hội hóa được ông Cảnh thực hiện tốt. Mỗi khi muốn triển khai kế hoạch gì, ông đều tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Do những việc làm của ông đều có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực nên được người dân đồng thuận, tình nguyện góp tiền, công sức. Ông đã vận động kinh phí lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời và thay đường ống nước trên nhiều tuyến đường trong ấp. Năm 2023, ông thực hiện mô hình Cột cờ kiểu mẫu, có 360 hộ đăng ký tham gia. Nhờ có uy tín nên các Ngày hội Toàn dân an ninh Tổ quốc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội tòng quân,... ông đều vận động từ 20-30 triệu đồng.

Khi biết có hộ gặp khó khăn về nhà ở, ông tham mưu Đảng ủy, vận động xã hội hóa để xây, sửa nhà cho người dân, tạo sinh kế để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, ấp 3 chỉ còn 2 hộ nghèo (do già neo đơn, bệnh tâm thần) và 3 hộ cận nghèo. Ngoài ra, ông cũng tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Năm 2024, ông Cảnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện thành công mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, ấp 3 có 112 hộ tham gia. Ông cũng vận động người dân thực hiện mô hình trồng lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ, có 7 hộ tham gia với diện tích 5ha.

Ông Cảnh chia sẻ: “Đối với tôi, đây là việc mà người đảng viên cần làm. Trong quá trình thực hiện, tôi được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự đồng tình của nhân dân,... nhờ đó, công việc đạt kết quả tốt, góp phần vào sự phát triển của địa phương”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Cang - Võ Văn Hiệp, với vai trò Bí thư Chi bộ ấp 3, ông Cảnh luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy phân công, đặc biệt là tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình hiệu quả ở địa phương.

Ông Cảnh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện, xã, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền./.

Lê An

Chia sẻ bài viết