Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Long An

Đạt giải cao tại giải thưởng nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam

 

Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới (giữa) thay mặt BCH Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

trao giải cho tác giả Phan Văn Phấn (trái) và tác giả Võ Trường Kỳ

 

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao  giải thưởng dành cho các công trình văn nghệ dân gian xuất sắc năm 2014. Long An  có 2 công trình nghiên cứu được trao giải nhì (không có giải nhất).

Năm 2014, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã nhận 94 công trình của các tác giả trong cả nước đăng ký dự giải thuộc các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, văn nghệ (VH-VN) dân gian. Các công trình nghiên cứu có nội dung sưu tầm vốn VH-VN dân gian các tộc người ở Việt Nam, có độ dày tối thiểu 200 trang khổ A4, trong đó đặc biệt chú trọng đến di sản các tộc người có số dân ít và các di sản còn chưa có tư liệu.

Kết quả, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao 1 giải nhì A, 11 giải nhì B, 20 giải ba A, 27 giải ba B và 9 giải khuyến khích. Trong đó, Long An có 2 công trình đạt giải nhì: “Đờn ca tài tử Nam bộ” của nhà nghiên cứu VH-VN dân gian Võ Trường Kỳ đạt giải nhì A (giải cao nhất năm 2014); “Trò chơi dân gian Nam bộ” của nhà nghiên cứu VH-VN dân gian Phan Văn Phấn đạt giải nhì B.

MINH TÚ

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích