Tiếng Việt | English

09/05/2020 - 11:08

Đấu tranh chống những luận điệu sai trái

Thời gian qua, trong khi cả nước “gồng mình” chống dịch Covid-19 và đạt những kết quả nhất định, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao thì các thế lực thù địch lại đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc gây hoang mang dư luận. Lợi dụng tính lan tỏa của mạng xã hội, các thế lực thù địch đã lập ra nhiều tài khoản, hội, nhóm nhằm phát tán những bài viết, hình ảnh không đúng sự thật nhằm kích động các phần tử phản động và làm hoang mang dư luận; phát tán những các nội dung xuyên tạc tình hình dịch bệnh, công kích Chính phủ “bưng bít thông tin”, yếu kém trong điều hành, xử lý dịch bệnh. Thực tế, đến nay, nước ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, điều trị khỏi 232/271 ca nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Kết quả đó là sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trong “cuộc chiến” với Covid-19.

Các đối tượng phản động còn cắt ghép hình ảnh, tung tin thất thiệt và cho rằng Việt Nam tổ chức cách ly những người từ nước ngoài về và người dân trong khu vực có dịch là không cần thiết, làm ảnh hưởng đến đời sống và quyền tự do của mỗi người. Thực tế cho thấy, chính sự kiểm soát, khoanh vùng, cách ly kịp thời mà Việt Nam đã khống chế được dịch, nhanh chóng dập những ổ dịch. Lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các phần tử phản động bịa đặt, tung tin đồng thất thiệt xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng. Trước những luận điệu sai trái đó, người dân cần bình tĩnh, tìm hiểu rõ vấn đề, cập nhật những thông tin chính thống, nhìn vào kết quả chúng ta đã đạt trong thời gian qua và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Góp phần loại bỏ thông tin xấu, tiêu cực gây hoang mang dư luận, khi phát hiện nguồn tin xấu, người dân cần báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Thủy Tiên

 

Chia sẻ bài viết