Tiếng Việt | English

23/08/2025 - 06:45

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong trường học

Trước những nguy cơ tiềm ẩn từ tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật (PL) đang len lỏi vào môi trường học đường, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL cho học sinh (HS) ngày càng được chú trọng. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an phối hợp nhà trường triển khai nhiều chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, lừa đảo qua mạng,... với nội dung thiết thực, hình thức gần gũi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho HS.

Trung úy Châu Phú Vinh - cán bộ Công an xã Mỹ Thạnh, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường trong trường học

Tuyên truyền có tâm, trọng điểm

Tại xã Mỹ Thạnh, việc kết hợp giữa lực lượng công an và các trường học trong công tác tuyên truyền được thực hiện đều đặn, có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi chuyên đề về ATGT, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường,... đều được thiết kế sinh động, xây dựng phù hợp với tâm lý lứa tuổi bằng các hình ảnh minh họa, tình huống thực tế hoặc trò chơi hỏi đáp để tạo sự gần gũi, dễ tiếp thu.

Học sinh trả lời câu đố vui có nội dung liên quan kiến thức pháp luật

Tuyên truyền PL trong trường học là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết, hình thành thói quen sống, học tập và ứng xử đúng mực cho HS. Nhờ cách triển khai sáng tạo, linh hoạt, các buổi tuyên truyền của lực lượng Công an xã Mỹ Thạnh luôn thu hút sự quan tâm, tương tác tích cực từ HS. 

Trung úy Châu Phú Vinh - cán bộ Công an xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết: “Công tác tuyên truyền PL trong trường học không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là một phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhà trường để xây dựng các buổi tuyên truyền có nội dung thiết thực, sát với thực tiễn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi HS". 

Qua đó, giúp các em nâng cao hiểu biết PL, có thái độ đúng đắn trong việc chấp hành nội quy, quy định cũng như biết cách ứng xử văn minh, tôn trọng PL trong đời sống hằng ngày. Khi các em được trang bị kiến thức PL từ sớm, các hành vi vi phạm sẽ được ngăn ngừa, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, lành mạnh”.

Cán bộ tuyên truyền trong trường học thường sử dụng các tình huống giả định để kiểm tra phản xạ, tư duy và khả năng ứng phó của từng lứa tuổi HS, giúp các em định hướng hành vi đúng, cung cấp thêm kỹ năng và kinh nghiệm xử lý. 

Từ các buổi tuyên truyền sinh động, nhiều HS đã nâng cao nhận thức, biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày. Em Nguyễn Tấn An (HS lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lạc) chia sẻ: “Trước đây, em chưa hiểu rõ về các chiêu trò lừa đảo qua mạng nhưng sau khi nghe tuyên truyền, em biết được nhiều hình thức như giả danh công an, ngân hàng để lấy thông tin cá nhân, dụ chuyển tiền,... Bây giờ, em đã biết cảnh giác và hỏi người lớn khi gặp chuyện bất thường. Ngoài ra, em cũng hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, trò chơi điện tử bạo lực hay tụ tập đánh nhau,... Em nghĩ rằng, HS cần biết sớm để tránh xa các tệ nạn đó, không để bản thân và bạn bè bị lôi kéo tham gia những hành vi xấu, vi phạm pháp luật”. 

Bám sát tình hình thực tế

Học sinh Trường THPT Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng) trả lời câu hỏi về pháp luật

Bám sát tình hình thực tế tại các trường học, lực lượng Công an xã Vĩnh Hưng tập trung tuyên truyền sâu vào các vấn đề "nóng" hiện nay như phòng, chống ma túy học đường, tác hại của thuốc lá điện tử và các hình thức bạo lực học đường, đặc biệt là xâm hại trẻ em. Các nội dung được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng, giúp HS nhận diện nguy cơ và trang bị các giải pháp ứng phó phù hợp với thực tế của từng độ tuổi.

Năm học 2024-2025, lực lượng Công an xã Vĩnh Hưng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên khắp các trường học thuộc địa bàn xã như Trường THPT Vĩnh Hưng, Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thuận, Trường THCS Vĩnh Trị, Trường THCS và THPT Khánh Hưng, Trường THCS Vĩnh Bình,... Mỗi buổi tuyên truyền đều thu hút đông đảo HS, phụ huynh và giáo viên tham gia. 

Hoạt động được lồng ghép tổ chức vào các buổi sinh hoạt đầu tuần dưới hình thức giao lưu hỏi đáp tạo không khí gần gũi, thân thiện để khuyến khích HS tham gia tích cực. Các câu hỏi được thiết kế xoay quanh các chủ đề trọng tâm, đi kèm phần thưởng nhỏ nhằm khích lệ sự chủ động và tinh thần học hỏi. Qua đó, nhiều em dần mạnh dạn thể hiện ý kiến, ý thức về tác hại của các tệ nạn xã hội ngày càng nâng cao.

Thiếu úy Nguyễn Quốc Doanh - cán bộ Công an xã Vĩnh Hưng, cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng tiếp cận theo hướng thực tế và dễ hiểu nhất để HS dễ dàng ghi nhớ, áp dụng. Mục tiêu là giúp các em ý thức rõ ràng về những nguy cơ, nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh, trang bị các kỹ năng phòng tránh hiệu quả cho bản thân và còn có thể giúp bạn bè, người thân”. 

Từ những hiệu quả mang lại, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh chủ động liên kết với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền theo hướng bài bản. Không dừng lại đó, lực lượng công an còn cùng nhà trường, phụ huynh HS tăng cường xử lý các tình huống vi phạm PL xảy ra trong học đường như đánh nhau, trộm cắp, mang hung khí,... theo hướng giáo dục, răn đe, tư vấn tâm lý. Cách làm này giúp HS nhận diện hành vi sai lệch, hạn chế tái phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thông (xã Tầm Vu) Nguyễn Thị Bé Hai nhấn mạnh: “Lực lượng Công an đồng hành cùng nhà trường tuyên truyền về bạo lực học đường, phòng, chống ma túy và ATGT,... giúp mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua những buổi truyền đạt sinh động, HS không chỉ được trang bị kiến thức PL mà còn nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa rủi ro, cư xử đúng mực trong môi trường học tập. Nhà trường tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động này, đồng thời tích hợp nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt lớp để góp phần xây dựng môi trường học đường kỷ cương, thân thiện”. 

Việc phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong phổ biến kiến thức PL góp phần hình thành nền nếp ứng xử chuẩn mực cho giới trẻ. Đây cũng là bước đi căn cơ để xây dựng môi trường giáo dục tích cực, chuẩn mực./.

Thi Mỹ

Chia sẻ bài viết