Công an huyện Bến Lức tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho công nhân
Nâng cao trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự
Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm được các cấp, các ngành, đoàn thể ở huyện Bến Lức thực hiện đồng bộ từ địa bàn khu dân cư, trường học đến cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, bảo đảm các thông tin lan tỏa rộng rãi và được nhiều đối tượng, thành phần tiếp nhận.
Nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền được áp dụng như qua hệ thống truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử của ngành, địa phương; tiếng loa ANTT lưu động; lồng ghép hội nghị, hội thi, tập huấn, sinh hoạt các câu lạc bộ. Công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh qua trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và các hình thức trực quan sinh động khác như màn hình điện tử, panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi, sân khấu hóa,...
Từ năm 2024 đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Bến Lức phối hợp tổ chức tuyên truyền được hơn 6.500 cuộc với gần 185.000 lượt người tham dự; lắp đặt mới 45 panô tuyên truyền khuyến cáo phòng, chống tội phạm và thông tin số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trên các tuyến giao thông trọng điểm (toàn huyện lắp 460 panô); cung cấp gần 600 tin, bài về ANTT phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; dán, phát 13.400 bản thông báo, tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền phòng, chống tội phạm; tuyên truyền
bằng loa lưu động trên các tuyến giao thông hơn 2.500 cuộc với thời lượng hơn 48.500 phút.
Đặc biệt, tận dụng ưu điểm lan tỏa rộng, tiếp cận nhanh nên ngoài các phương pháp truyền thống, các cấp, các ngành, đoàn thể ở huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook. Thời gian qua, huyện xây dựng fanpage Bến Lức anh hùng và fanpage của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, có hơn 20.000 lượt người theo dõi, quan tâm; qua hệ thống Zalo nhóm với 6.706 thành viên, nổi bật là trang Zalo Thông tin huyện Bến Lức.
Qua công tác tuyên truyền, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn ngày càng được nâng cao.
Nhờ người dân nêu cao tinh thần và chủ động thông tin, tố giác, đấu tranh với tội phạm, công an phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn ANTT tại địa bàn. Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, năm 2024, người dân cung cấp cho cơ quan công an gần 600 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có gần 200 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 75 vụ, 136 đối tượng, triệt xóa 58 điểm tệ nạn xã hội, giải tán 65 điểm cờ bạc nhỏ, lẻ.
Cũng từ sự hỗ trợ và thông tin của người dân cung cấp, năm qua, lực lượng chức năng ở huyện giải tán 158 nhóm, 1.864 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây mất trật tự công cộng.
Đặc biệt, người dân trực tiếp tham gia truy bắt 16 vụ, 19 đối tượng phạm tội quả tang. Qua đó, có 80 lượt tập thể, 345 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nổi bật có 6 tập thể và 9 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh.
Thường xuyên khuyến cáo người dân cảnh giác
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, người dân, cán bộ, đảng viên nắm biết nhiều thông tin. Qua tuyên truyền, lực lượng chức năng còn kịp thời khuyến cáo, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nắm và chủ động phòng ngừa.
Đơn cử, những năm gần đây, tội phạm sử dụng điện thoại, mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, tinh vi. Thậm chí, các đối tượng còn mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát,... để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng này, các cấp, các ngành ở huyện, nhất là công an chủ động triển khai, thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền.
“Thời gian qua, công an và các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm qua nhiều hình thức, kênh thông tin. Từ đó, người dân ở địa phương tiếp cận nhanh, kịp thời và nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản” - ông Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Bến Lức) nói.
Theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út, thời gian qua, tình hình KT-XH địa phương tiếp tục phát triển ổn định. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.
Thời gian tới, huyện thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm.
Ông Lê Thành Út cũng nhấn mạnh về việc phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Huyện thường xuyên lãnh, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động phối hợp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống nảy sinh trong thực tiễn, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.
Cùng với đó, huyện quan tâm xây dựng và nhân rộng những mô hình tiên tiến, cách làm mới, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT địa bàn./.
Lê Đức