Tiếng Việt | English

08/07/2021 - 14:41

Đề thi Lịch sử khó

Ngày 08/7, thí sinh thi ngày cuối Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Buổi sáng, thí sinh thi bài Khoa học tự nhiên (Vậy lý, Hóa học, Sinh học) với thí sinh đăng ký thi Khoa học tự nhiên; thi bài Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) với thí sinh đăng ký thi Khoa học xã hội.

Thí sinh bước vào buổi thi thứ 3 

Kết thúc buổi thi sáng nay, môn Vật lý có 65 thí sinh vắng, Hóa học có 63 thí sinh vắng, Sinh học có 62 thí sinh vắng, Lịch sử có 86 thí sinh vắng, Địa lý có 80 thí sinh vắng, Giáo dục công dân có 66 thí sinh vắng.

Nhận xét về đề thi các môn Khoa học tự nhiên, Ngô Ngọc Anh, thí sinh điểm thi Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tân An) cho biết: "Đề Lý khá nhiều lý thuyết, nắm chắc bài sẽ làm tốt. Đề Hóa học những câu đầu khá dễ, thí sinh thuận lợi lấy 7 - 8 điểm. Đề Sinh học các câu hỏi từ khó đến dễ, những câu cuối phân loại thí sinh. Nhìn chung đề các môn Khoa học tự nhiên vừa sức với thí sinh".

Với đề thi môn Vật lý, Tổ trưởng Hội đồng bộ môn Vật lý, Sở Giáo dục và Đào tạo – thầy Lê Tài Anh Nhân nhận xét: “Đề thi chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng. Cấu trúc đề bám sát đề thi tham khảo năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ra phần giảm tải. Mức độ đề năm nay có 30 câu đầu thuộc phần biết, học sinh trung bình dễ dàng đạt được 5 - 7,5 điểm. 10 câu sau có tính phân loại cao, trong đó có 4 câu vận dụng cao thuộc kiến thức học kỳ I lớp 12. Đề phân bố 90% kiến thức lớp 12 và 10% kiến thức lớp 11, trong đó 4 câu kiến thức lớp 11 thuộc phần biết”.

Thí sinh trước giờ thi chính thức

“Đề môn Hóa học năm nay tương đối giống cấu trúc của đề minh họa, 28 câu đầu ở mức độ biết và hiểu, học sinh chỉ cần học kĩ bài là có thể hoàn thành. 12 câu sau đòi hỏi học sinh phải vận dụng được kiến thức, phối hợp nhiều thao tác tư duy mới có thể giải quyết trọn vẹn. Nhìn chung đề đáp ứng được mục tiêu xét tốt nghiệp, đồng thời cũng có sự phân hóa cao phục vụ yêu cầu tuyển sinh đại học”, Thành viên Hội đồng bộ môn Hóa học, Sở Giáo dục và Đào tạo – thầy Phạm Quốc Thành cho biết.

Tổ trưởng Hội đồng bộ môn Sinh học, Sở Giáo dục và Đào tạo – thầy Trịnh Thới An nhận định: “Đề thi môn Sinh học năm nay phần lớn nằm trong chương trình lớp 12, có 3 câu ở học kì I lớp 11 và 1 câu vận dụng kiến thức vi sinh vật trong phòng chống Covid xếp thuộc chương trình lớp 10. Đề có nhiều câu hỏi ứng dụng kiến thức vào thực tế. Năm nay đề thi có sự phân hóa tốt khoảng 60% các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 40% số câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao dùng để phân hóa thí sinh phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học”.

Nhận xét đề các môn Khoa học xã hội, Huỳnh Anh Thư, thí sinh điểm thi Trường THCS Lý Tự Trọng tâm sự: "Đề thi Lịch sử năm nay rất khó, nhiều câu hỏi đánh đố thí sinh. Đề Địa lý và Giáo dục công dân vừa sức, có nhiều câu giúp thí sinh thuận lợi lấy điểm”.

Thành viên Hội đồng bộ môn Lịch sử, Sở Giáo dục và Đào tạo – cô Võ Thị Thu Hằng cho biết: “Đề Lịch sử bám sát cấu trúc, tập trung trọng tâm vào kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, đề năm nay khá khó. 20 câu đầu mức độ biết nhưng học sinh phải nắm vững kiến thức mới làm được. 20 câu sau có mức độ phân hóa cao, nhất là 10 câu cuối. Với đề thi này, học sinh nắm thật chắc kiến thức mới lấy được điểm trung bình trở lên”.

Kết thúc buổi thi, thí sinh ra về không tụ tập thảo luận đề

Với đề thi Địa lý, thành viên Hội đồng bộ môn Địa lý, Sở Giáo dục và Đào tạo – cô Hồ Bích Thủy nhận xét: “Đề thi năm nay nhìn chung dễ hơn các năm trước. Các câu hỏi về khai thác AtLat Địa lý Việt Nam, các em có thể tìm thấy dễ dàng. Các câu hỏi nhận xét số liệu và nhận biết biểu đồ cũng khá đơn giản, dễ nhận biết. Các câu hỏi vận dụng cũng không quá khó với các em”.

“Đề Giáo dục công dân năm 2021 cơ bản dễ hơn năm 2020. 30 câu đầu, học sinh nắm kiến thức sẽ để dàng đạt điểm. 10 câu cuối là câu vận dụng để phân loại trình độ học sinh, trong đó có 4 câu vận dụng cao. Tuy nhiên câu vận dụng cao có dữ liệu khá dài nên HS không dành thời gian đọc kỹ sẽ không chọn được đáp án đúng” Tổ trưởng Hội đồng bộ môn Giáo dục công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo – thầy Nguyễn Đăng Tuyến chia sẻ.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Theo đó, toàn tỉnh có 14.689 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Anh, 8 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Trung, 6 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Nhật, 1 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Hàn./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết