Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 10:55

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền, vận động, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có tăng, tuy nhiên, để tiến tới thực hiện BHYT toàn dân cần có những chính sách mới thu hút hơn. Hiện nay, chính sách mua BHYT theo hộ gia đình đang được nhiều người quan tâm, ủng hộ nhưng vẫn còn một số gia đình chưa tham gia được không phải vì họ thiếu hiểu biết hay cố tình không mua mà cùng lúc bỏ ra số tiền tương đối lớn để mua BHYT cho cả gia đình thì không phải gia đình nào cũng có khả năng. Bên cạnh đó, việc Luật BHYT sửa đổi có quy định bệnh nhân khám bệnh vượt tuyến không được bảo hiểm chi trả. Điều này đúng vì góp phần làm hạn chế quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên, cũng cần xem xét thanh toán một phần chi phí đối với một số bệnh. Thực tế cho thấy từ khi có quy định mới, người dân ít “mặn mà” với BHYT hơn trước. Để thu hút người dân tham gia BHYT tiến tới BHYT toàn dân, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xem xét thay đổi một số điều luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Trong thời gian qua, công tác này đã góp phần rất lớn trong việc đưa Luật BHYT đến người dân cũng như vận động người dân tham gia BHYT. Các cán bộ tuyên truyền, nhất là cán bộ tuyên truyền ở cơ sở cần hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những thắc mắc nhằm giúp người dân hiểu rõ tính nhân đạo khi tham gia BHYT. Đó là chính sách “mọi người vì mình, mình vì mọi người”. Hiện nay, một số người còn cho rằng, tham gia BHYT rất phí khi cả năm không đến bệnh viện khám bệnh mà họ chưa thấy được tính cộng đồng khi tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, các bệnh viện cũng cần thay đổi cung cách phục vụ bệnh nhân, nhất là bệnh nhân khám, điều trị bằng BHYT. Bên cạnh việc trang bị máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thì chính thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ sẽ góp phần thu hút người dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân./.

Thủy Tiên

Chia sẻ bài viết