Tiếng Việt | English

13/01/2020 - 17:03

Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân về đất liền sau chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

Vượt qua hành trình dài 16 ngày (29/12/2019 - 13/01/2020), ngày 13/01, đoàn công tác số 2 (trên tàu KN-263) thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) các nhà giàn DK1, tàu trực, huyện Côn Đảo đã trở về đất liền an toàn, thành công tốt đẹp.

Do sóng to, gió lớn, hàng hóa được chuyển lên nhà giàn bằng dây

Vượt qua hành trình trên biển dài hàng trăm hải lý, đoàn công tác đến các nhà giàn DK1 ở cụm Phúc Nguyên, Tư Chính và bãi cạn Cà Mau. Do điều kiện sóng to, gió lớn, đoàn chỉ lên được nhà giàn DK1/10 trực tiếp thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ. Các nhà giàn DK1/15, DK1/14, Dk1/12, DK1/11, đoàn công tác không thể lên được nhà giàn nên thực hiện phương án tặng quà qua dây, chúc tết qua bộ đàm.

Không lên được nhà giàn, đoàn chúc tết CB,CS qua bộ đàm

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn công tác gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đặc biệt là luôn canh giữ chủ quyền của Tổ quốc với tinh thần vui xuân mới, vững tay súng, không quên nhiệm vụ.

DK1/10 là nhà giàn duy nhất đoàn công tác được lên bằng dây để trực tiếp thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ

Ngoài ra, trong chuyến công tác này, đoàn tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà giàn DK1 đã hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; viếng nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo; thăm, chúc tết Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo; Trạm rađa 590 thuộc Trung đoàn rađa 251 đóng trên đại bàn huyện Côn Đảo.

Đoàn công tác về đến Chi đội Kiểm ngư số 2, thành phố Vũng Tàu

Đoàn công tác về đất liền an toàn

Thành viên trong đoàn được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khen thưởng vì có thành tích sau chuyến công tác

Theo đánh giá của đoàn công tác, chuyến đi thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng về người, trang thiết bị; đặc biệt là hàng hóa, quà tặng, nhu yếu phẩm được trao tận tay đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết