Tiếng Việt | English

21/03/2024 - 14:47

Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An biểu diễn giao lưu tại tỉnh Bến Tre  

Từ ngày 19/3 - 23/3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An có chuyến lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động thuộc kế hoạch phối hợp biểu diễn giao lưu trao đổi nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre và Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An.

 Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Bến Tre từ ngày 19/3-23/3

Chương trình phối hợp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 2 tỉnh được thưởng thức những chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của hai địa phương. 

Tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ tại Bến Tre, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An mang đến 9 tiết mục: Các bài vọng cổ ca ngợi quê hương và một số trích đoạn cải lương tuồng cổ nổi tiếng như Bão táp nguyên phong, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ,... Đặc biệt, trong chương trình có trích đoạn cải lương Đêm hội Long Trì vừa được Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An dựng lại, do Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh làm đạo diễn. 

Đêm hội Long Trì là vở cải lương nổi tiếng, được Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Lộc và Nhất Nương chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nói về xã hội phong kiến trong lịch sử nước ta. Việc dàn dựng lại vở cải lương lấy cảm hứng từ một giai đoạn lịch sử nước nhà của Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An vừa đáp ứng thị hiếu thích xem tuồng cổ của khán giả hiện nay, vừa góp phần gìn giữ nét văn hóa của dân tộc. 

Sau chương trình biểu diễn phục vụ của Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre sẽ có chương trình biểu diễn phục vụ tại Long An./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết