Tiếng Việt | English

21/02/2024 - 08:22

Doanh nghiệp khởi động năm mới với hào khí rồng bay

Thời điểm này, hoạt động sản xuất ở các doanh nghiệp (DN) đã sôi động trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tất cả DN đều kỳ vọng về một năm mới với hào khí rồng bay, kinh tế vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh tốt hơn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Kỳ vọng năm rồng khởi sắc

Công ty (Cty) TNHH Thép thông minh Toàn Cầu (GB Steel) có nhà máy sản xuất tại ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Dù chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 8/2023 nhưng kết quả kinh doanh của Cty trong năm 2023 khá thành công, doanh thu đạt 135% so với kế hoạch đề ra.

Tổng Giám đốc Cty GB Steel - Nguyễn Đức Huyên chia sẻ, Ban Giám đốc Cty có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất kết cấu thép, đội ngũ công nhân, lao động có tay nghề cao. Đồng thời, Cty sở hữu hệ thống máy móc, thiết bị mới và hiện đại. Hiện nay, GB Steel là một trong những DN hàng đầu trên thị trường kết cấu thép Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Người lao động tại Công ty TNHH Thép thông minh Toàn Cầu bắt tay vào sản xuất và kỳ vọng năm mới phát triển kinh doanh tốt hơn

Với thắng lợi ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh năm 2023, GB Steel tiếp tục kiên cường, nỗ lực, sẵn sàng đương đầu với các thách thức để đạt nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Mục tiêu năm 2024 của Cty là tiếp tục duy trì và tạo niềm tin với khách hàng bằng việc cam kết về chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, Cty cũng đẩy mạnh hơn về thị trường xuất khẩu đến các nước như Na Uy, Úc, Sri Lanka, Nhật Bản,… Theo kế hoạch, cuối tháng 02/2024, GB Steel sẽ tổ chức triển lãm, quảng bá sản phẩm tại Sri Lanka; tháng 4/2024 triển lãm tại Philippine.

Ông Nguyễn Đức Huyên phấn khởi cho biết, với sự đồng lòng, đoàn kết, cùng tâm thế chủ động và sẵn sàng, tập thể GB Steel sẽ cùng nhau chinh phục năm 2024 thành công như mong đợi. Hiện tại, toàn thể các đơn vị, công trình của GB Steel đã bước vào sản xuất với nhịp khẩn trương, tràn đầy quyết tâm với tinh thần năm của rồng khởi sắc, hào khí rồng bay.

Đồng thời, trong năm nay, GB Steel cũng tiếp tục nhiều chương trình vì cộng đồng, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn tại địa phương nơi Cty có nhà máy sản xuất, kinh doanh.

Đến thời điểm này, hơn 100 người lao động của Cty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế NTV (Khu công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa) đã bắt tay vào sản xuất. Cty chuyên sản xuất nhiều sản phẩm như yến sào, thạch dừa, nha đam yến, hạt trân châu, nha đam,... phục vụ thị trường nước giải khát cũng như xuất khẩu.

Hiện sản phẩm của Cty phục vụ thị trường trong nước khoảng 35%, 65% dành cho xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu gồm 10 nước như Anh, Hàn Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran,...

Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế NTV đã ký được nhiều hợp đồng và duy trì đơn hàng đến cuối năm 2024 tại thị trường nước ngoài cũng như trong nước

Giám đốc dự án Cty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế NTV - Trần Trung Vĩnh Thái chia sẻ, năm 2023, do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới và trong nước, kết quả hoạt động kinh doanh của Cty chỉ tăng trưởng gần 7% so với năm 2022. Tuy nhiên, dự báo năm 2024, thị trường nhiều khởi sắc hơn do Cty mở rộng quan hệ với khách hàng, tăng cường tiếp thị sản phẩm tại các nước.

Điểm phấn khởi là đến thời điểm này, Cty đã ký được nhiều hợp đồng và duy trì đơn hàng đến cuối năm 2024 tại thị trường nước ngoài cũng như trong nước. Đặc biệt, Cty đã bàn thảo với nhiều đối tác mới là DN kinh doanh phân phối trong nước để đưa hàng vào các chuỗi siêu thị. Để tạo ra sản phẩm ngày càng tốt hơn, Cty sẽ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tân tiến đáp ứng an toàn thực phẩm như dây chuyền sấy dẻo, máy chiết rót túi Aseptic - vô trùng UHT.

Tập trung nhiều chiến lược kinh doanh

Cty TNHH San Hà (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gia cầm tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến các loại. San Hà là Cty tiên phong xây dựng và phát triển mô hình Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Các dòng sản phẩm chủ lực của San Hà ngoài thịt gia cầm, những năm gần đây, Cty có thêm các mặt hàng thực phẩm chế biến như gà rán, xúc xích, pate, gà viên, chả lụa, lạp xưởng, lạp vịt,… với nhãn hiệu F&B, AGF và Amy’s.

Theo Tổng Giám đốc Cty TNHH San Hà - Phạm Thị Ngọc Hà, tất cả các khâu sản xuất, kinh doanh của đơn vị đã hoạt động trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Thị trường trong nước hiện chưa thật sự hồi phục do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại Long An, thị trường bán lẻ có nhiều điểm sáng, tăng trưởng khá ổn định. Đặc biệt, hộ kinh doanh cá thể khá nhiều, phân bố rộng khắp, cả thành thị lẫn nông thôn.

Hiện nay, nhu cầu về thực phẩm an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng ngày càng tăng cao, đặc biệt tại khu vực nông thôn,… Xuất phát từ nhu cầu này, Cty San Hà với định hướng mở rộng thị trường kinh doanh cùng các hộ kinh doanh cá thể tại các địa phương nhằm cung ứng sản phẩm an toàn với giá cạnh tranh. San Hà kỳ vọng sẽ lan tỏa đến nhiều hộ kinh doanh khác. Khi có nhu cầu, các hộ kinh doanh liên hệ San Hà để cùng thực hiện, đặc biệt là các hộ khởi nghiệp kinh doanh.

Công nhân sản xuất tại Nhà máy chế biến Công ty Cổ phần Ba Huân

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Ba Huân - Phạm Thị Huân cho biết, sau thời gian nghỉ tết, Cty tiếp tục vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện Cty nắm giữ khoảng 30% thị phần trứng gia cầm ở khu vực miền Nam.

Năm 2024, Cty tiếp tục chuyển đổi số toàn diện, vận hành hệ thống quản trị DN từ trang trại tới chuỗi phân phối. Việc ứng dụng này giúp Cty kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và tiết kiệm thời gian, công sức, mang tới những sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Việc chuyển đổi số được áp dụng cho toàn bộ hệ thống Cty gồm trụ sở chính, các nhà máy và các Cty con nằm ở các tỉnh, thành phố, trong đó có nhà máy chế biến tại huyện Đức Hòa.

Theo nhận định chung của các tổ chức, những rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ở chiều trong nước, dự báo tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chú trọng huy động và giải ngân các nguồn đầu tư gồm đầu tư công, đầu tư nước ngoài và dân doanh. Đặc biệt, Sở Công Thương đang tập trung nguồn lực tăng cường xúc tiến thương mại, tìm cơ hội xuất khẩu cho DN kết hợp kích cầu, hỗ trợ tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; sẵn sàng hỗ trợ việc phục hồi, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dịch vụ, logistics phát triển;...

Với những gì tỉnh đang thực hiện, DN hoàn toàn có niềm tin với một sự khởi đầu ở năm mới thuận lợi, hanh thông./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết