Tiếng Việt | English

31/08/2023 - 21:00

Doanh trại đẹp nơi biên cương

Bên cạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, doanh trại Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được xây dựng khang trang với cảnh quan đẹp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị luôn bảo đảm cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng trong lòng chính quyền và nhân dân nơi biên giới.

Trước cổng doanh trại, ao sen, hoa trái đan xen làm dịu bớt cái nắng của buổi trưa hè oi ả nơi vùng biên và mang lại cảm giác bình yên. Bước chân vào trong khuôn viên doanh trại mới cảm nhận được công sức, trí tuệ của CBCS đã chăm chút tạo cảnh quan, làm đẹp đơn vị.

Thiếu úy Nguyễn Nhựt Nam - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng, cho biết: “Trong xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị chú trọng xây dựng cảnh quan doanh trại. Mỗi tiểu đội đều có công trình vườn hoa, vườn rau, chăn nuôi riêng và tổ chức thi cảnh quan doanh trại đẹp, tăng gia giỏi vào dịp các ngày lễ, tết, góp phần lan tỏa phong trào thi đua sôi nổi, tích cực. Thời gian này, đơn vị tập trung thực hiện phong trào thi đua “5S”, góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Cảnh quan Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng sáng, xanh, sạch, đẹp

Bên cạnh đổi mới trong sắp xếp phòng làm việc, nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ của bộ đội ngăn nắp, gọn gàng, chúng tôi còn ấn tượng với những sáng kiến như cắt tỉa cây kiểng thành những vòm lá tròn độc đáo, mới lạ bố trí trước hội trường, phòng đọc sách,... Đó là sản phẩm của CBCS Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng được hình thành từ bàn tay khéo léo và thẩm mỹ của những “nghệ nhân” chiến sĩ.

Trung sĩ Lê Thành Phong - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng, phấn khởi nói: “Sống, học tập, công tác trong môi trường như vậy, chúng tôi thật sự hài lòng và cảm thấy thoải mái. Vui hơn nữa là được đóng góp công sức của mình vào thành quả chung đó”.

Song song đó, khu tăng gia sản xuất được bố trí hợp lý, vừa bảo đảm mỹ quan doanh trại, vừa hợp vệ sinh. Mùa nào thức đó, rau, củ, quả luôn xanh tươi, sai trái. Mô hình trồng bầu, bí thả giàn tre trên những ao cá mang lại hiệu quả kép khi vừa đạt năng suất cao, vừa tạo cảnh quan đẹp.

Sự nền nếp, chính quy của Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng từ ngoài cổng gác

Nuôi heo rừng, nuôi bò, gia cầm cũng đạt năng suất cao. Từ hoạt động tăng gia sản xuất, hàng tháng, chi đoàn nhập vào bếp ăn trung bình khoảng 30kg rau xanh, củ, quả các loại. Ngoài ra, đơn vị còn trích phần kinh phí từ hoạt động tăng gia, nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn đóng quân.

Binh nhất Nguyễn Hoàng Tuấn - Tiểu đội 2, Trung đội 2, Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng, bày tỏ: “Giờ thứ 8 hoặc ngày nghỉ, chúng tôi chủ động tăng gia, trồng và chăm sóc rau, quả, góp phần bảo vệ sức khỏe cho đồng đội và có thêm kinh phí trang bị dụng cụ chơi bóng đá, bóng chuyền và giúp đỡ học sinh nghèo”.

Doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp và tăng gia giỏi góp phần xây dựng môi trường văn hóa, tinh thần hăng say lao động, đoàn kết của người lính. Từ đó, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng có thêm điều kiện làm những công trình, phần việc có ích, lan tỏa hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết