Tiếng Việt | English

11/06/2023 - 09:29

Ý nghĩa những vườn rau, vườn hoa thanh niên

Những vườn rau, vườn hoa thanh niên được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị vun trồng, chăm bón, góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp.

Vườn rau thanh niên trên chốt biên giới

Tại Đại đội Công binh Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, vườn hoa của mỗi tiểu đội được thiết kế, vun trồng các loại hoa khác nhau nhưng vẫn tạo sự hài hòa trong tổng thể chung, như hàng cau kiểng là công trình của Tiểu đội 1; những khóm hoa dừa cạn trên đồi cỏ xanh mướt là công trình của Tiểu đội 2; ao hoa súng đủ màu rực rỡ trong hồ bán nguyệt là công sức của Tiểu đội 3. Đặc biệt, từ đôi bàn tay khéo léo, từng thế hệ CBCS đơn vị đã cắt tỉa, thiết kế thành 2 ngôi nhà làm nơi thư giãn của bộ đội hoàn toàn bằng cây sanh thật tinh tế, khéo léo đến từng chi tiết.

Thượng úy Nguyễn Văn Tiền - Chính trị viên Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phấn khởi nói: “Ngoài làm nhiệm vụ, đơn vị còn thực hiện hiệu quả phong trào thanh niên (TN), trong đó, có thi đua xây dựng cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp giữa các tiểu đội với các công trình như Vườn hoa TN, Bản tin TN, Vườn rau TN. Hoạt động góp phần cải thiện môi trường, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội”.

Những vườn rau, vườn hoa TN không chỉ được thực hiện tốt ở các đơn vị bộ đội thường trực mà còn lan tỏa mạnh mẽ, sâu, rộng và chất lượng ở các chốt dân quân trên tuyến biên giới.

Chốt dân quân Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng khoác lên “chiếc áo” mới xanh tươi giữa vùng biên giới. Vườn hoa, vườn rau được CBCS bố trí hài hòa, đẹp mắt trong khuôn viên chốt. Dù là mùa khô nhưng lượng rau trên chốt dồi dào, xanh tốt. Hoa nở ven lối đi, những giàn dây leo bầu, bí lúc lỉu trái phủ kín giao thông hào vừa tạo thế ngụy trang, vừa tăng năng suất tăng gia và tạo cảnh quan chốt. Riêng vườn hoa bốn mùa khoe sắc là công trình mà đoàn viên, TN chốt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Tân Hưng, xung quanh hàng rào được đan bằng thân tre khá độc đáo.

Dân quân Trần Đại Lộc (Chốt dân quân Bưng Ràm) hào hứng chia sẻ: “Trước đây, chốt chỉ có nhà rất trơ trọi, vừa không đẹp doanh trại vừa thiếu đi sức sống nên chúng tôi quyết tâm trồng hoa, trồng rau, cây xanh quanh chốt, giao thông hào. Nhà ai có hoa, hạt giống, cây gì thì mang đến chốt gieo trồng rồi nhân dần lên. Thấy vậy, người dân xung quanh cũng ủng hộ chốt. Chúng tôi tận dụng khoảng đất trống để gieo trồng, nhờ vậy mà giờ ai đến thăm chốt cũng khen".

Riêng các đại đội của 6 huyện, thị biên giới, công trình vườn rau, vườn hoa TN phát triển mạnh mẽ, nhiều sáng kiến làm phong phú môi trường sống trong doanh trại như trích từ kinh phí tăng gia sản xuất của các chi đoàn mua những loại hoa kiểng đẹp, siêng ra hoa như hoa giấy Thái, sen, sứ, hướng dương, mười giờ Nhật,... Điển hình như Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường trồng một vườn hoa mai và thiết kế khu vườn treo rất đẹp làm nơi thư giãn của bộ đội.

Đại úy Hồ Trọng Hữu - Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Bên cạnh thực hiện hiệu quả công tác Đoàn, đoàn viên, TN là lực lượng nòng cốt trong tăng gia sản xuất, tạo cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình vườn rau, vườn hoa TN tạo sự lan tỏa sâu, rộng và ý nghĩa. Hoạt động góp phần vừa xây dựng cảnh quan đơn vị, vừa tạo kinh phí đỡ đầu trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó,...

Được sự quan tâm, đầu tư của cấp trên, bên cạnh doanh trại được xây dựng khang trang, nền nếp, chính quy, những vườn rau, vườn hoa TN còn giúp tinh thần CBCS được thư giãn sau những buổi học tập, rèn luyện, hành quân vất vả. Từ đó, CS càng yêu mến, gắn bó với đơn vị, ra sức học tập, công tác, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết