Tiếng Việt | English

24/07/2016 - 11:25

Đôi vợ chồng gây 20 vụ trộm trốn lệnh truy nã suốt 13 năm

Trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra hai vợ chồng bỏ trốn xuống huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh buôn bán cho đến khi bị trinh sát bắt giữ.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương (PC52) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Truyền (36 tuổi) và Nguyễn Thị Phi Phụng (vợ Truyền, 31 tuổi, cùng ngụ Bình Dương). Cả hai đối tượng trốn truy nã của Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) từ năm 2003 đến nay.

Đối tượng Truyền

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2003, Truyền làm việc tại Công ty TNHH Ma Chi (tọa lạc ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Dĩ An, nay thị xã Dĩ An). Trong thời gian làm việc tại đây, Truyền đã trộm sản phẩm của công ty sản xuất gồm chén, tô, dĩa đưa cho Phụng đem bán ra ngoài. Truyền đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm, lấy được 40 bao hàng với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Phụng

Quá trình điều tra, Truyền bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Phụng bị khởi về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra hai vợ chồng đã bỏ trốn xuống huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh buôn bán sinh sống cho đến khi bị các trinh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, bắt giữ./.

VOV.VN/Theo CAND

Chia sẻ bài viết