Tiếng Việt | English

25/02/2025 - 15:08

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Thực hiện tốt phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy'

Thời gian qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (phong trào thi đua) được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) quan tâm triển khai, thực hiện, qua đó, bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát đến 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng tại đơn vị. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, thống nhất của toàn đơn vị”.

Đồn quán triệt và triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung “1 tập trung, 3 khâu đột phá” và “5 tốt” của phong trào thi đua; chấp hành nghiêm các chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần, triệt để thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả kinh phí của trên kết hợp với nguồn kinh phí địa phương, đơn vị để củng cố, xây dựng chính quy công tác hậu cần tại đơn vị.

Đồn tổ chức tốt dự trữ vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ đột xuất; bảo đảm trang bị, vật tư phục vụ thực hiện nhiệm vụ tại Đồn và các trạm, chốt trên tuyến biên giới. Năm 2024, từ các nguồn, Đồn sửa chữa nhà ăn, hội trường; sửa chữa Trạm Kiểm soát biên phòng Bưng Ràm và xây dựng mới khu nhà vệ sinh, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của chiến sĩ quân hàm xanh gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đồn triển khai các phong trào, mô hình tiêu biểu như Hũ gạo tiết kiệm.

Năm 2024, Đồn vận động các nhà hảo tâm được 1.200kg gạo, tặng cho 120 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, Đồn cử 124 lượt CBCS, tham gia thực hiện 29 địa chỉ giúp dân;... 

Đồn Biên phòng Sông Trăng bảo đảm tốt tiêu chuẩn, định lượng ăn cho bộ đội

Bên cạnh đó, Đồn bảo đảm tốt tiêu chuẩn, định lượng ăn cho bộ đội; duy trì có nề nếp việc tổ chức bếp ăn tập trung, xây dựng thực đơn ngày, tuần khoa học; khai thác, sử dụng hiệu quả các bếp lò hơi cơ khí, tuân thủ quy trình kỹ thuật vận hành bảo đảm an toàn tuyệt đối; công khai và bảo đảm đủ chế độ, tiêu chuẩn quân trang cho CBCS.

Ngoài ra, Đồn còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới vườn, ao, chuồng. Kết quả tăng gia sản xuất, Đồn duy trì 1.300m2 vườn tăng gia, 4 ao cá, 5 con bò, 50 con gà, 150 con vịt, 8 con dê, 40 con heo. Thu hoạch từ tăng gia sản xuất gần 7,5 tấn rau, củ, gần 1 tấn thịt, cá các loại, đưa vào bữa ăn thêm thường xuyên cho bộ đội 2.500 đồng/người/ngày, lễ, tết 50.000 đồng/người/ngày. Đồn làm tốt công tác quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân theo tuyến, đúng quy định. Quân số khỏe toàn đơn vị đạt 98,5%.

Đồn bảo đảm kịp thời phương tiện, xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị; thường xuyên theo dõi, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; kịp thời đề nghị cấp trên bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần đúng chuyên môn đào tạo, phù hợp với năng lực;...

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp khẳng định, kết quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” không chỉ đóng góp giá trị vật chất mà còn đổi mới diện mạo của đơn vị. Từ doanh trại, kho trạm, vườn, ao, chuồng, thao trường, bãi tập đều được quy hoạch, củng cố, xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Với những kết quả đã đạt, năm 2024, ĐBP Sông Trăng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết