Tiếng Việt | English

24/02/2021 - 08:57

Đồn Biên phòng Thạnh Trị: Chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh Trị tuần tra đường biên, cột mốc, góp phần giữ gìn an ninh biên giới, quốc gia

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh Trị tuần tra đường biên, cột mốc, góp phần giữ gìn an ninh biên giới, quốc gia

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Theo Đại úy Vũ Duy Ngọc - Chính trị viên ĐBP Thạnh Trị, đơn vị hiện quản lý, bảo vệ 18,5km tuyến biên giới của 2 xã Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) và Bình Hòa Tây (huyện Mộc Hóa). Đồn luôn xác định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị luôn gắn bó với biên giới, bảo vệ từng cột mốc, đường biên.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, Đồn phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới xây dựng quy ước tự quản đường biên, mốc giới. Đồng thời, Đồn tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tích cực vận động người dân cùng các lực lượng dân quân, công an xã tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đường mòn, lối mở; tuyên truyền, phổ biến cho người dân các quy định của pháp luật ở khu vực biên giới và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Năm 2020, thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn cử 48 tổ/141 lượt CBCS triển khai công tác địa bàn, nắm tình hình dư luận quần chúng nhân dân, hoạt động của các loại đối tượng nhằm kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề xảy ra liên quan đến 2 bên biên giới. Quần chúng nhân dân cung cấp 23 nguồn tin, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị. Công tác tuyên truyền thực hiện được 17 buổi/672 lượt người về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát hơn 400 tờ rơi và vận động người dân đăng ký bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 250 hộ dân trên 4 ấp biên giới, bao gồm ấp 1, 2, 3 (xã Thạnh Trị) và ấp Bình Bắc (xã Bình Hòa Tây). Ngoài ra, Đồn còn vận động người dân tích cực chung tay cùng lực lượng CBCS trong bảo vệ biên giới trước tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Giăng Giơ (Đồn Biên phòng Thạnh Trị) kiểm tra thân nhiệt người xuất, nhập cảnh qua đường mòn, lối mở

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Giăng Giơ (Đồn Biên phòng Thạnh Trị) kiểm tra thân nhiệt người xuất, nhập cảnh qua đường mòn, lối mở

Củng cố thế trận biên phòng toàn dân

Với tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của nhân dân để thực hiện hiệu quả công tác biên phòng, CBCS Đồn không quản ngại khó khăn, vất vả đến từng hộ gia đình dọc tuyến biên giới giúp đỡ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồng thời, Đồn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động tại khu vực biên giới; tham gia phát quang bụi rậm quanh đường biên, cột mốc; tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn hệ thống dấu hiệu của đường biên giới; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm;...

Đại úy Vũ Duy Ngọc cho biết: “Để phát huy sức mạnh của người dân trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, mỗi CBCS của Đồn luôn nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Từ đó, làm tốt công tác vận động quần chúng cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Ông Nguyễn Văn Mười, ngụ ấp 3, xã Thạnh Trị, cho biết: “Được sự tuyên truyền, vận động của Đồn, ngoài lao động, sản xuất phát triển kinh tế có hiệu quả, chúng tôi còn là “cột mốc sống” nơi biên giới, là tai, mắt của lực lượng biên phòng trong bảo vệ đường biên, mốc giới”.

Thời gian tới, ĐBP Thạnh Trị tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi người dân biên giới là một “cột mốc sống”, là “tai, mắt”,... góp phần giữ vững, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết