Tiếng Việt | English

15/10/2020 - 11:30

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Thời gian qua, chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh Long An được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định. Đạt kết quả này nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) với cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương biên giới.

Lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng

Tình hình trên tuyến biên giới của tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định, chính quyền và lực lượng vũ trang 2 bên biên giới tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề trên tuyến biên giới, không để xảy ra căng thẳng, phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH của 2 bên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hàng năm, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ BĐBP và các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác liên tịch, chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tuyên truyền sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung Ngày Biên phòng toàn dân gắn với việc triển khai, thực hiện các đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến vấn đề biên giới.

Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp quản lý đoạn biên giới dài 9,5km; trong đó có 4km đường bộ (7 đường mòn, đường tắt), 5,5km đường sông, quản lý, bảo vệ 9 mốc giới, thuộc 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân (thị xã Kiến Tường). Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ an toàn, nguyên vẹn các cột mốc trên địa bàn quản lý.

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đơn vị thường xuyên tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền nơi đơn vị đóng quân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó có Nghị định 34 của Chính phủ, Luật Biên giới Quốc gia, quy chế khu vực biên giới,...

Ông Nguyễn Xuân Sao, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được các cấp chính quyền và lực lượng BĐBP tổ chức thường xuyên. Từ đó, người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; vận động người thân không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hình thức tuyên truyền phong phú: Tuyên truyền tập trung, nhỏ, lẻ, lồng ghép trong các cuộc họp của địa phương, các ngành, đoàn thể, qua các phương tiện thông tin đại chúng,... Cụ thể, giai đoạn 2015-2020, các đơn vị đã tổ chức được gần 4.000 buổi tuyên truyền, có gần 100.000 lượt người dân tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy chế về biên giới và tham gia, phối hợp cùng lực lượng BĐBP và các lực lượng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới

An ninh biên giới được giữ vững

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 133km đường biên giới quốc gia, địa bàn hoạt động ở 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã, BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, chốt chặn phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 5 năm qua, các ĐBP tổ chức gần 35.000 tổ với hơn 170.000 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; kiểm soát lưu động, mật phục chống buôn lậu gần 5.000 tổ, có gần 17.000 lượt CBCS tham gia; duy trì các điểm chốt chặn 24/24 giờ phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... góp phần bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Giúp dân khắc phục thiên

Giúp dân khắc phục thiên 

Lực lượng BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức đấu tranh, sáng tạo, hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; mở các đợt cao điểm đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm tội phạm qua biên giới, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý 684 vụ, 379 đối tượng, tang vật thu giữ 94,107kg ma túy các loại, 3 khẩu súng ngắn, 40 viên đạn, 360 lọ thuốc tân dược, 382kg thuốc tân dược, hơn 850.000 gói thuốc lá ngoại, 1.000 chai rượu ngoại; xử lý vi phạm hành chính 149 vụ, 239 đối tượng, phạt tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân biên giới trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng thời, lực lượng BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động phối hợp các lực lượng đứng chân trên biên giới trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, lối mở và các khu vực trọng điểm, kịp thời ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, dịch bệnh Covid-19; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, ma túy, phòng chống dịch bệnh Covid-19,.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết