Tiếng Việt | English

28/08/2019 - 14:28

Đồn biên phòng Thuận Bình với công tác vận động quần chúng

Những năm qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Thuận Bình không chỉ vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế mà thông qua đó còn huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đồn Biên phòng Thuận Bình

Một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đồn Biên phòng Thuận Bình

Đoàn kết quân - dân

ĐBP Thuận Bình quản lý đường biên giới dài 8,9km thuộc địa bàn 2 xã Thuận Bình và Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Được sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ĐBP Thuận Bình chủ động phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự.

Thiếu tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình, cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động triển khai lực lượng nắm chắc địa bàn, đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đơn vị chủ động nắm tình hình mọi mặt trên địa bàn phụ trách, nhất là dư luận xã hội; thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến của người dân. Đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể 2 xã Thuận Bình và Tân Hiệp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Luật Biên giới Quốc gia; Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới Quốc gia năm 1985, tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về biên giới của người dân.

Hiệu quả từ những mô hình

Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị giúp 17 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm lượt CBCS tham gia sửa chữa nhà dân, thu hoạch lúa,… ĐBP Thuận Bình còn phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tham gia xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, từ năm 2014 đến nay, đồn nhận đỡ đầu và tặng học bổng cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập. Xác định công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, địa bàn biên giới an toàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới, đồn cử các tổ, đội công tác vận động quần chúng bám sát cơ sở. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồn còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị.

Với những việc làm thiết thực, CBCS ĐBP  Thuận Bình cùng địa phương phát triển KT-XH, thắt chặt tình quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay.

Chị Nguyễn Thị Kim Thẹn (ấp 61, xã Thuận Bình) chia sẻ: “Trước đây, tình hình an ninh, trật tự có lúc còn phức tạp, từ ngày có ĐBP Thuận Bình đóng quân, an ninh, trật tự được bảo đảm. Ngoài ra, chiến sĩ còn tham gia giúp dân xây cầu, làm đường, làm cầu, người dân ở đây ai cũng quý bộ đội”.

Gắn công tác vận động quần chúng với phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp - Lê Hoàng Hải đánh giá cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐBP Thuận Bình. Từ đầu năm 2019 đến nay, đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đến người dân về thực hiện Đề án 03-1133 “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới”; tuyên truyền các văn bản về quản lý, bảo vệ biên giới, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”,... Qua đó, người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp CBCS kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, giáo dục, nhắc nhở người dân qua lại biên giới chấp hành tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và các lực lượng quản lý biên giới phía đối diện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thuận Bình tuần tra bảo vệ biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thuận Bình tuần tra bảo vệ biên giới

Đội Vận động quần chúng của đồn còn phối hợp chặt chẽ các ngành, hội ở địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” bằng những việc làm thiết thực như tuyên truyền nhỏ, lẻ nhằm nâng cao ý thức của từng hộ dân. Nhờ vậy, người dân biên giới yên tâm bám đất, bám làng, đoàn kết xây dựng, phát triển KT-XH địa phương.

Với những việc làm thiết thực, CBCS ĐBP Thuận Bình góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng biên giới, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc./.

Hùng Hoàng-Việt Đức

Chia sẻ bài viết