Tiếng Việt | English

12/09/2018 - 20:12

Hiệu quả công tác vận động quần chúng

Những năm qua, đời sống người dân biên giới từng bước được nâng lên, lực lượng biên phòng (BP) phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Trăng giúp người dân biên giới khắc phục hậu quả lốc xoáy

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Trăng giúp người dân biên giới khắc phục hậu quả lốc xoáy

Tăng cường đối ngoại biên phòng

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An xác định xây dựng thế trận BP toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân là then chốt. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở các đồn BP cử 86 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp nhằm tham mưu địa phương củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển KT-XH, tham gia xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh, phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP kết hợp tham gia phát triển kinh tế, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, người dân cung cấp cho BĐBP hàng chục nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. BĐBP còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về hoạch định phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền, Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền phòng, chống trộm, cướp, cướp có vũ trang; phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại,...

BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác đối ngoại BP, thông qua việc thực hiện các nội dung kết nghĩa nhân dân 2 bên biên giới, kết nghĩa giữa đồn BP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia; tham mưu UBND tỉnh tổ chức 5 cuộc họp đối ngoại cấp tỉnh, 12 cuộc họp đối ngoại cấp huyện và 44 cuộc họp đối ngoại cấp đồn, xã biên giới. Nhân dịp lễ, tết năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn BP tiếp 40 đoàn/289 lượt khách của chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp thuộc 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Campuchia sang chúc tết, các đoàn tặng quà cho các cơ quan, đơn vị. Dịp Tết Cổ truyền Chôl Thnăm Thmây của dân tộc Khmer (Campuchia), tỉnh phối hợp chính quyền các xã biên giới tổ chức 40 đoàn thăm, chúc tết, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang đối diện,... Các hoạt động đối ngoại BP góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thắm tình dân - quân

Năm 2017, thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, các đồn BP cử 1.326 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp 89 gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, neo đơn trên địa bàn biên giới sửa chữa, xây dựng nhà ở, vệ sinh vườn, nhà ở, làm đường giao thông nông thôn; giúp dân thu hoạch gần 3,5ha hoa màu; trồng 1ha rừng; tham gia chữa cháy 15ha rừng tràm; thu hoạch lúa chạy lũ;... Cán bộ, chiến sĩ còn trích 1,2 tấn gạo từ quỹ Hũ gạo tình thương tặng 164 hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; tổ chức 7 lớp học tình thương cho 90 học sinh nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp UBND huyện Mộc Hóa xây tặng 4 căn nhà tình thương, trị giá 200 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Những hoạt động đó góp phần chia sẻ khó khăn với người dân biên giới, huy động sức mạnh tổng hợp chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, năm qua, người dân cung cấp cho BĐBP hàng chục nguồn tin liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ biên giới, phối hợp các cơ quan, đoàn thể, công an tổ chức phát quang đường tuần tra, khu vực cột mốc. Bên cạnh đó, các đồn BP phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón, vốn sản xuất cho người nghèo;... Nhờ vậy, người dân biên giới yên tâm bám đất, bám biên giới, đời sống ngày càng được
nâng lên.

Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ BĐBP để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân nơi biên giới./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết