Tiếng Việt | English

13/08/2024 - 10:25

Đồng vốn nghĩa tình tiếp sức nhà nông

Nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp đã tiếp sức cho nhiều ND có điều kiện tái sản xuất, cải tạo vườn tạp, góp phần tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Tiếp sức nhà nông

Những năm gần đây, giá tôm giảm mạnh lại thêm dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường khiến người nuôi tôm thua lỗ nặng, thậm chí nhiều hộ đành phải "treo ao".

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Giang (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) có điều kiện tái nuôi tôm nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Mấy chục năm qua, bà Nguyễn Thị Huỳnh Giang (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) gắn bó với nghề nuôi tôm nhưng thời gian gần đây do thua lỗ nên đành "treo ao". Một năm sau ngày "treo ao" tôm, bà có ý định thả nuôi lại nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn. Chia sẻ với khó khăn của bà, Hội ND xã tạo điều kiện cho bà Giang vay 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND

Nhờ đồng vốn nghĩa tình cộng với số tiền dành dụm, vợ chồng bà Giang cải tạo ao nuôi với diện tích 1.000m2; đồng thời, đầu tư thêm các trang thiết bị nuôi tôm. Bằng sự cần cù, chịu khó, nhất là áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nuôi tôm, chỉ sau 3 tháng, vợ chồng bà Giang có lợi nhuận hơn 70 triệu đồng. Hiện vụ tôm thứ hai của gia đình chuẩn bị thu hoạch, dự kiến lợi nhuận gần 70 triệu đồng. Bà Giang nói: “Nếu không có vốn hỗ trợ từ Quỹ HTND, tôi không dám tái sản xuất bởi vay bên ngoài lãi suất cao, khó có khả năng trả”.

Ông Huỳnh Công Bền (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) cũng được tiếp sức từ nguồn vốn Quỹ HTND. Với số vốn 70 triệu đồng, ông Bền cải tạo 7.000m2 để hiện thực hóa ước mơ trồng mai vàng xen canh rau. Trung bình hàng tháng, ông Bền có thu nhập khoảng 7 triệu đồng từ thu hoạch rau. Còn vườn mai vàng của ông gần 3 năm tuổi, phát triển tốt. Được biết, mai vàng trồng càng lâu năm thì càng có giá trị, giá bán càng cao.

Ông Huỳnh Công Bền (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) vay 70 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để cải tạo 7.000m2 đất trồng mai vàng xen canh rau

Ông Bền trải lòng: “Tôi được Hội ND xã tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng mai vàng, trồng rau theo hướng hữu cơ. Do đó, tôi quyết định vay vốn cải tạo vườn tạp trồng mai vàng xen canh rau để có thu nhập cải thiện đời sống gia đình”.

Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Quỹ HTND là một trong những quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động hiệu quả; hạn mức cho vay phù hợp với mặt bằng sản xuất, kinh doanh và khả năng chi trả của đối tượng vay; thời hạn cho vay phù hợp; thủ tục vay vốn đơn giản, bảo đảm các đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay nhanh.

Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 82 tỉ đồng, cho vay gần 400 dự án với hơn 2.300 hộ vay. Thông qua hoạt động cho vay vốn đã thành lập 947 chi hội, 4.238 tổ hội ND nghề nghiệp, là nền móng vững chắc của tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp (Hội đã thành lập hơn 1.256 tổ hợp tác, 208 hợp tác xã), đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Bên cạnh các kết quả, hoạt động của Quỹ HTND còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như nguồn vốn cho vay ở một số địa phương còn nhỏ, lẻ, mức cho vay còn thấp, công tác nghiệp vụ quản lý vốn, sổ sách kế toán ở cấp cơ sở ở một vài địa phương chưa đạt yêu cầu, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm tạo điều kiện để Hội tổ chức vận động xây dựng Quỹ HTND.

Chủ tịch Hội ND tỉnh - Lê Văn Hùng cho biết: “Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục phát triển, tăng trưởng nguồn vốn của Quỹ HTND bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, ND hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND; đồng thời, nỗ lực lựa chọn những dự án có tính khả thi cao để triển khai, thực hiện, xây dựng mô hình theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, mô hình điển hình để nhân rộng. Đặc biệt, ưu tiên đối với những hộ ND có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn luôn bảo tồn và phát triển”./.

Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết