Tiếng Việt | English

16/01/2024 - 09:07

Đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào trường học

Các đơn vị đã phối hợp trang bị 200 quyển sách với khoảng 40 đầu sách có nội dung phong phú về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng 3/2023, Hội đồng đội huyện Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp Đoàn Thanh niên xã Long Hiệp, Liên đội trường Tiểu học Long Phước xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại thư viện của trường. Triển khai hoạt động này, các đơn vị phối hợp trang bị 200 quyển sách với khoảng 40 đầu sách có nội dung phong phú về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu chuyện, bài học, tư tưởng của Bác phù hợp với lứa tuổi của các em thiếu nhi. Qua từng trang sách, các em hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, những bài học quý giá mà rất đỗi dung dị, đời thường của vị Lãnh tụ kính yêu.

Em Nguyễn Thị Thanh Trúc – lớp 5/2, Trường Tiểu học Long Phước, nói: “Từ khi có “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, em cảm thấy hứng thú hơn mỗi khi đến thư viện. Em cùng các bạn thường xuyên đến thư viện để tìm đọc những quyển sách kể những câu chuyện về Bác Hồ. Càng đọc, em càng hiểu thêm về tấm gương sáng ngời của Bác, đặc biệt là về tình yêu thương của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng”.

Được xây dựng ngay trong thư viện trường nên học sinh thuận lợi đến với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để đọc, hiểu, học và làm theo gương Bác

Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Long Phước - Trần Thanh Trúc cho biết: “Khi xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Liên đội trường phối hợp thư viện trang bị thêm nhiều đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên đội cũng phối hợp cán bộ phụ trách thư viện, các thầy, cô trong trường tổ chức nhiều hoạt động như kể chuyện về Bác vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, giữa các chi đội, duy trì tốt chương trình phát thanh măng non theo chủ điểm,… Tất cả hoạt động này nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh đến với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để tìm đọc những quyển sách, tư liệu hay
về Bác”.

Được xây dựng ngay trong thư viện trường nên học sinh có thể thuận lợi đến với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để đọc, hiểu, học và làm theo gương Bác. Không gian cũng là một cách để trường giáo dục học sinh về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách sinh động, thiết thực nhất./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết