Tiếng Việt | English

25/01/2019 - 08:50

Đức Hòa: Bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ chất ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Đức Hòa tập trung đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Đối tượng Hưởng và Tuấn

Đối tượng Hưởng và Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, đang thụ lý điều tra nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trước đó, vào lúc 15 giờ, ngày 07/12/2018, Công an huyện kết hợp Công an xã Đức Hòa Đông kiểm tra phòng trọ tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông do Lê Văn Hưởng (ngụ tỉnh An Giang) thuê trọ, phát hiện nhiều bịch nylon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá và 1 bịch nylon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá trong phòng trọ của Nguyễn Thanh Tuấn. Đối tượng Tuấn khai mua của một thanh niên tên Nu (không rõ nhân thân, lai lịch) trước cổng Khu công nghiệp Tân Đức vào ngày 07/12/2018, với giá 600.000 đồng để sử dụng. Lực lượng công an lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hưởng và Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

14 giờ, ngày 09/01/2019, Công an huyện Đức Hòa kết hợp Công an xã Mỹ Hạnh Nam bắt quả tang Đặng Hoàng Tùng (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1999, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc) đang bán trái phép chất ma túy tại nhà trọ thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, cho 2 đối tượng nghiện. Công an huyện khám xét, thu giữ tại phòng trọ của Tùng có 26 bịch nylon hàn kín 2 đầu, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đây, Thanh Tùng có thuê phòng trọ tại nhà trọ thuộc ấp Mới 2 do Hoàng Tùng làm quản lý và biết được Hoàng Tùng thường xuyên sang địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM mua ma túy đá bán lại cho các đối tượng nghiện nên cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Hoàng Tùng. Vào ngày 08/01/2019, Hoàng Tùng đến khu vực huyện Hóc Môn, TP.HCM mua 2 bịch ma túy đá với giá 10 triệu đồng mang về phòng trọ phân thành 29 bịch nhỏ để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện. Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 09/01/2019, Hoàng Tùng kêu Thanh Tùng bán ma túy cho các đối tượng nghiện thì bị bắt quả tang.

Tiếp tục tấn công tội phạm về ma túy, vào lúc 3 giờ, ngày 13/01/2019, Công an huyện Đức Hòa kết hợp Công an xã Mỹ Hạnh Bắc tuần tra, bắt quả tang Lục Hữu Tỷ (SN 1998, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) tàng trữ ma túy đá. Tỷ khai nhận, khoảng 21 giờ, ngày 12/01/2019, cùng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1993, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc) rủ nhau mua ma túy đá về sử dụng, đến khoảng 3 giờ, ngày 13/01/2019 về đến ấp Rừng Sến thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản với Tỷ và Lộc và thu giữ toàn bộ tang vật trên để tiếp tục điều tra, xử lý./.

C.Huấn

Chia sẻ bài viết