Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 20:36

Đức Hòa: Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 16/12, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016).


Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa-Nguyễn Văn Đoạn, Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Lành đến dự.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Sơn-Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam 72 năm qua, điểm lại những hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đức Hòa.

72 năm qua, LLVT huyện luôn hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nêu cao tinh thần lao động giúp dân, được nhân dân tin yêu, xứng đáng với truyền thống quê hương Long An “trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” và truyền thống của LLVT Long An “trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết quyết thắng”.


LLVT huyện Đức Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Năm 2016, LLVT huyện Đức Hòa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng phủ.

Ngoài ra, công tác tuyển quân có nhiều chuyển biến tích cực, giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu ở 2 cấp, đảng viên nhập ngũ vượt chỉ tiêu được UBND tỉnh tặng bằng khen. Công tác hậu cần kỹ thuật của LLVT cũng bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Đồng thời, trong năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện còn vận động và trích quỹ đơn vị xây tặng 2 căn nhà đồng đội cho 2 đồng chí gặp khó khăn về nhà ở, kinh phí 140 triệu đồng.


Trao nhà đồng đội cho Trung úy Nguyễn Văn Thắng – Ban CHQS Đức Hòa

Ông Trần Văn Lành-Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của LLVT huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, LLVT Đức Hòa cần tập trung khắc phục những tồn tại, hoàn thành tốt các nhiệm quân sự-quốc phòng địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết