Tiếng Việt | English

13/08/2022 - 10:40

Đức Hòa thành lập Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn

Ngày 13/8, Công an huyện Đức Hòa đã công bố Quyết định 6541 ngày 21/6/2022 của UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thành lập và ra mắt Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn (cấp huyện).

Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn của huyện Đức Hòa có 40 thành viên

Theo đó, Đội dân phòng xung kích liên xã huyện Đức Hòa có 40 thành viên chia thành 3 tổ (vùng thượng, vùng trung, vùng hạ). Nhiệm kỳ hoạt động là 5 năm.

Theo Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa: "Đức Hòa là huyện trọng điểm của tỉnh, tiếp giáp với TP.HCM và Tây Ninh. Cùng với sự phát triển,tình  hình tội phạm và tệ nạn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Để đảm bảo ANTT địa bàn, ngoài phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, những năm qua, ở huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, phong trào phòng, chống tội phạm; thành lập các đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm ở các xã, thị trấn;... Qua đó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống, bắt giữ tội phạm".

Với sự ra đời và đi vào hoạt động của Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở; cũng như kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

"Để đạt hiệu quả cao, đề nghị các thành viên và các tổ dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm liên xã, thị trấn cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT địa bàn, bình yên của nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Sơn nhấn mạnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết