Tiếng Việt | English

11/08/2016 - 09:13

Đức Hòa xét xử lưu động 2 vụ án

Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, ngày 7/4/2016, Võ Thùy Xuân Lợi, Trần Quân Thuận, Đinh Công Trí và Trần Văn Danh, cùng ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM bàn bạc cùng cướp giật dây chuyền vàng của người tham gia giao thông.

Trí chở Danh còn Thuận điều khiển xe môtô một mình chạy phía sau làm nhiệm vụ cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện. Với thủ đoạn trên, Lợi và đồng phạm cướp giật của chị Phạm Thị Sang 1 sợi dây chuyền vàng và của chị Hồ Thị Thủy 1 sợi dây chuyền vàng trị giá trên 29 triệu đồng.

Võ Thùy Xuân Lợi cùng đồng phạm

Hội đồng Xét xử tuyên án 5 năm tù giam đối với Võ Thùy Xuân Lợi, 4 năm tù giam đối với Trần Quân Thuận và Trần Văn Danh, riêng Đinh Công Trí 3 năm tù treo.

Vụ án thứ 2, do mâu thuẫn trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 20/4/2016, Cao Hoàng Thái Dương, ngụ xã Tân Phú, huyện Đức Hòa và Óc Tường, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa sử dụng hung khí đánh Phạm Quang Vinh, gây thương tích với tỷ lệ 36%. Trước những hành vi đó, Hội đồng Xét xử tuyên Cao Hoàng Thái Dương 7 năm tù giam và Óc Tường 6 năm tù giam./.

Đối tượng Cao Hoàng Thái Dương và Óc Tường

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết
  • cần có hình phạt thích đáng,nếu không những tên tội phạm sẽ ngày càng phát triển nhiều,sẽ loạn xã hội

    Đỗ văn Mười(hai lúa) - Cách đây 8 năm