Tiếng Việt | English

30/06/2016 - 09:06

Thủ Thừa: Xét xử lưu động về tội chống người thi hành công vụ

Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa mở 2 phiên tòa hình sự xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa xã Bình An về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.


3 đối tượng trong vụ chống người thi hành công vụ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa, khoảng 19 giờ ngày 3/2/2016, tại nhà trọ Bé Hai, thuộc địa phận ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Phan Văn Tâm, Phan Văn Tuấn và Nguyễn Văn Phúc cùng nhóm bạn đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với anh Phạm Hoàng Vinh - người chơi nhạc sống do nhóm kêu đến phục vụ.

Khi lực lượng dân phòng chuyên trách xã Nhị Thành gồm các ông: Nguyễn Văn Thu, Dương Văn Minh và Ngô Thanh Tuấn đến giải quyết vụ việc thì bị các đối tượng trên chống trả. Sau đó, Phan Văn Tâm, Phan Văn Tuấn và Nguyễn Văn Phúc cùng nhóm thanh niên lạ mặt rượt đuổi lực lượng dân phòng trên Đường tỉnh 818, đến trước cổng Khu công nghiệp Long Hậu-Hòa Bình, ông Dương Văn Minh bị Phan Văn Tâm và 2 thanh niên lạ mặt đuổi kịp, đánh ông gây thương tích 3%.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo Phan Văn Tâm, Phan Văn Tuấn và Nguyễn Văn Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất phạm tội của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 3 bị cáo mỗi người 6 tháng tù giam.


Các đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích trước vành móng ngựa

Vụ thứ 2 xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 27-10-2015, tại Công ty Thịnh Phát, ở ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Trong lúc làm việc, Lưu Thế Nhựt và Huỳnh Quốc Khánh xảy ra mâu thuẫn, Nhựt đánh Khánh gây thương tích. Sau đó, Khánh tìm gặp Trần Tiến Phát, Nguyễn Minh Vương và Nguyễn Quốc Tỉnh đến trước cổng công ty. Thấy Nhựt và Khánh đánh nhau tại sân công ty, Vương liền xông vào dùng dao chém Khánh. Sau đó, cả nhóm kéo về nhà Vương; Khánh được đưa đi cấp cứu.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt Nguyễn Minh Vương, Huỳnh Quốc Khánh mỗi người 2 năm tù, Trần Tiến Phát, Nguyễn Quốc Tỉnh mỗi người 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Qua 2 vụ án trên cho thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng do những người trong cuộc thiếu kiềm chế nên gây ra hậu quả nghiêm trọng./.

Huỳnh Du

Chia sẻ bài viết