Tiếng Việt | English

07/01/2021 - 22:55

Đức Huệ: Đẩy mạnh tuyên truyền phân giới, cắm mốc

Trong công tác phân giới, cắm mốc (PGCM) và quản lý biên giới, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Vệ sinh khu vực cột mốc trên tuyến biên giới

Vệ sinh khu vực cột mốc trên tuyến biên giới

Đức Huệ có 5 xã biên giới: Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây và Mỹ Quý Tây; tiếp giáp huyện Chăn T'ria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, có đường biên giới dài 25,34km. Thực hiện chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia về công tác PGCM, kết quả từ năm 2008 đến nay, trên đoạn biên giới qua huyện Đức Huệ đã cắm được 9/15 cột mốc; trong đó có 6 cột mốc còn lại, có 5 cột mốc đã xác định vị trí nhưng chưa tiến hành thi công, hiện hai nước tiếp tục đàm phán giải quyết.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Hồ Minh Phương, trong thực hiện công tác PGCM, huyện luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh. Nổi bật là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện duy trì tốt chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới và thường xuyên tuyên truyền các nội dung tài liệu do Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp thông tin về tình hình an ninh biên giới.

Huyện duy trì, thực hiện hiệu quả mô hình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn huyện.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, năm 2020, huyện tổ chức, triển khai được 11 cuộc tuyên truyền về PGCM, có 550 lượt người dự. Ông Phùng Thanh Hải, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, tâm sự: “Thông qua công tác tuyên truyền, người dân nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách liên quan đến biên giới. Qua đó, nâng cao hơn ý thức và hiểu rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia”.

Các phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp, khu vực biên giới được thực hiện tốt, đồng bộ. Thời gian qua, huyện thực hiện hiệu quả chủ trương huyện kết nghĩa với huyện biên giới, xã kết nghĩa với xã biên giới; tổ chức họp mặt đối ngoại mừng xuân với các huyện biên giới Vương quốc Campuchia, thể hiện được tình đoàn kết giữa chính quyền hai bên.

Ngoài ra, huyện đăng cai tổ chức giao lưu bóng chuyền; 2 năm 1 lần tổ chức hội thi Nét đẹp biên giới cho 5 xã biên giới huyện Đức Huệ và 3 xã giáp biên huyện Chăn T’ria. Hội thi được đông đảo phụ nữ hai bên nhiệt tình tham gia. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền PGCM tạo được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân hai bên.

Ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ xã Mỹ Quý Đông, bày tỏ: “Từ trước đến nay, người dân 2 bên biên giới thân thiện lắm! Nhất là sau khi chính quyền, nhân dân 2 xã ký giao ước kết nghĩa thì tình đoàn kết, hữu nghị được tăng thêm. Nhà tôi có đất tiếp giáp nước bạn nhưng chẳng phải lo lắng điều gì, dân mình với người dân nước bạn thân thiết chẳng khác nào anh em ruột thịt”.

Theo như lời ông Sơn, mỗi dịp gặp nhau, các ông lại nói chuyện vui vẻ, chia sẻ cho nhau về kỹ thuật sản xuất; đồng thời, phổ biến về những chủ trương, chính sách của đất nước mình, nhất là những vấn đề liên quan đến biên giới, qua đó phối hợp giữ gìn cột mốc biên giới.

Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đánh giá, những việc làm, hoạt động này đã gắn kết thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình. Qua đối ngoại giúp chính quyền, các lực lượng hai nước hiểu nhau hơn, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh biên giới,...

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, tuyến biên giới của huyện được tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Cũng do tình hình dịch bệnh, người dân hai bên phải chấp hành quy định phòng, chống dịch nên tạm thời không qua lại giao lưu. Tuy nhiên, nhiều người dân hai bên vẫn thường xuyên điện thoại thăm hỏi, nhắc nhau giữ gìn đường biên, cột mốc, mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước. Trong khi đó, công tác đối ngoại vẫn được duy trì nhưng chủ yếu trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết