Tiếng Việt | English

25/02/2016 - 11:23

Long An

Đức Huệ: Hoạt động đưa người sang biên giới đánh bạc cao nhất tỉnh

Đức Huệ là địa phương có số người tham gia tiếp tay cho người sang biên giới đánh bạc cao nhất tỉnh.


Tại cửa khẩu Bình Hiệp – thị xã Kiến Tường, mỗi ngày có khoảng 70 đến 80 người sang Campuchia tham gia đánh bạc tại các Casino

Ngày 24-2-2016, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trong năm 2015, lực lượng công an trong tỉnh tiến hành rà soát, lập hồ sơ 612 đối tượng trong nội địa thường xuyên qua lại biên giới tham gia các hoạt động như: Tổ chức môi giới người sang Campuchia đánh bạc, đưa rước khách sang biên giới đánh bạc.

Trong đó TP.Tân An có 31 đối tượng, Vĩnh Hưng 22 đối tượng, Đức Huệ 254 đối tượng, Thạnh Hóa 15 đối tượng, Tân Thạnh 81 đối tượng, Tân Hưng 144 đối tượng, Bến Lức 20 đối tượng, Cần Giuộc 45 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng công an còn mời làm việc 180 người hành nghề honda đưa rước khách qua lại biên giới đánh bạc tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Huệ) và tiến hành cho ký cam kết không tiếp tay cho việc đánh bạc.

Cũng theo Đại tá Phạm Hữu Châu, năm 2015, lực lượng công an trong tỉnh phát hiện và triệt xóa 332 tụ điểm cờ bạc, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và hơn 821 triệu đồng, lập hồ sơ xử lý 1.485 đối tượng.

Ngoài ra, các phòng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng làm việc, tiến hành tuyên truyền, giáo dục và cho 36 đối tượng thường xuyên qua campuchia đánh bạc, đá gà và 176 đối tượng hành nghề đưa rước khách sang Campuchia đánh bạc làm cam kết./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết