Tiếng Việt | English

09/06/2022 - 14:35

Đức Huệ thu giữ hơn 2,7 triệu gói thuốc lá lậu  

Từ năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thu giữ hơn 2,7 triệu gói thuốc lá lậu, 39kg vàng cùng nhiều tang vật khác trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Ngày 09/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện Đức Huệ. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Đức Huệ, trong thời gian qua, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp.

Phó trưởng Công an huyện Đức Huệ - Thượng tá Trịnh Anh Kiệt thông tin một số kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện

Thống kê của UBND huyện Đức Huệ, trong thời gian từ năm 2020 đến hết tháng 3/2021, lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận xử lý 203 vụ, 69 đối tượng vi phạm; khởi tố, xử lý hình sự 35 vụ/42 bị can về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 1 vụ/1 đối tượng về hành vi buôn lậu; xử phạt hành chính 26 vụ/26 đối tượng với số tiền trên 2 tỉ đồng. Lực lượng công an cơ sở phát hiện và bắt giữ 525 vụ, quản lý tang vật với số lượng trên 1,2 triệu bao thuốc lá lậu, 5.900 viên pháo nổ, 294 xe mô tô, 22 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây phát hiện, bắt giữ 135 vụ, tang vật thu giữ trên 154.000 gói thuốc lá lậu, 10kg pháo nổ cùng một số tang vật như đường cát, xe mô tô, xe ô tô, xử phạt hành chính 8 vụ/8 đối tượng với số tiền 138 triệu đồng.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ 168 vụ/6 đối tượng, tạm giữ hơn 226.000 gói thuốc lá lậu, hơn 42.000 khẩu trang, 82,4kg pháo nổ,… chuyển cơ quan điều tra 4 vụ/4 bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm; xử phạt hành chính 2 vụ/2 đối tượng với số tiền 140 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy thuốc lá lậu

Theo UBND huyện Đức Huệ, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cơ bản được kiểm soát và kiềm chế hiệu quả,... Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giúp ổn định thị trường, tạo lòng tin cho nhân dân, giúp các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh đặt ra một số vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Tại buổi làm việc, huyện Đức Huệ cũng cho rằng, với điạ bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn, lối mở trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn mỏng, điều kiện phương tiện, trang thiết bị còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nên có lúc công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có lúc còn hạn chế, nhất là tình trạng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu các mặt hàng quý hiếm như vàng, kim loại quý hiếm, hóa chất,…

Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm chưa thi hành được do số tiền xử phạt cao cùng với số tiền tịch thu giá trị tương đương phương tiện vi phạm rất lớn, hầu hết người vi phạm là đối tượng được thuê mướn, không có tài sản để bảo đảm thi hành quyết định.

Các đại biểu trong đoàn giám sát cũng đề nghị, huyện cần tiếp tục quan tâm hơn đến công tác xử lý các vụ việc nhất là xử lý đối với hành vi buôn lậu, xử lý tang vật trong các vụ việc. Đồng thời, huyện cũng cần có giải pháp để thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững ghi nhận và đánh giá cao công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Ông đề nghị thời gian tới, UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuyển điều tra, truy tố những vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Đồng thời, huyện cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức đa dạng, phong phú hơn nhất là ở các khu vực biên giới để nâng cao nhận thức của người dân giúp các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững nhấn mạnh.

Cùng ngày, đoàn giám sát cũng đi thực tế kiểm tra công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết