Tiếng Việt | English

03/10/2025 - 18:45

Chặng đường 10 năm phát triển của Trại giam Long Hòa

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trại giam Long Hòa đã khẳng định vị thế trong hệ thống các trại giam trực thuộc Bộ Công an. Dù chặng đường chưa dài nhưng đủ để hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần viết nên trang sử truyền thống đáng tự hào: vượt khó khăn, giữ vững kỷ cương, thi đua lập công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục C10, Đại tá Võ Nhựt Hải, Giám thị trao các quyết định của Cục trưởng Cục C10 về công tác cán bộ cho các đồng chí chỉ huy được bổ nhiệm, điều động (Ảnh: PHAN CƯỜNG)

Vững bước trên chặng đường gian khó

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập Trại giam Long Hòa, Thượng tá Nguyễn Hữu Thuận - Phó Giám thị chia sẻ, cơ sở vật chất khi đó còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ hạn chế. Trước muôn vàn khó khăn, tập thể CBCS đã phát huy tinh thần đoàn kết, vừa khẩn trương củng cố tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. “Đó là thời điểm chúng tôi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nhưng luôn nỗ lực hết mình” - Thượng tá Nguyễn Hữu Thuận nhắc lại.

Sau 10 năm phấn đấu, Trại giam Long Hòa đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành "điểm sáng" trong hệ thống trại giam. Trước hết, trong công tác quản lý, giam giữ phạm nhân, đơn vị siết chặt kỷ cương và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra trường hợp phạm nhân trốn thoát hay gây rối nghiêm trọng.

Đằng sau những ngày tưởng chừng bình lặng ấy là những đêm thức trắng, những ca trực căng thẳng và sự hy sinh thầm lặng của biết bao CBCS. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trại đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm “kép”: vừa an toàn sức khỏe cho cán bộ và phạm nhân; vừa giữ vững an ninh, an toàn trại, không để dịch bệnh lây lan. Thành công này càng khẳng định sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong xử lý tình huống của đơn vị.

Với phương châm "Trật tự, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", trong suốt 10 năm qua, Trại giam Long Hòa luôn làm tốt công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đảm bảo an ninh, an toàn trại, với tinh thần nhân văn, nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân có việc làm sau khi tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định cuộc sống. Đơn vị chủ động phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp mở nhiều lớp dạy nghề cho phạm nhân như may mặc, điện dân dụng, mộc, cơ khí... Nhiều phạm nhân sau khi ra trại có nghề nghiệp ổn định, giảm nguy cơ tái phạm, thể hiện rõ tính nhân văn trong công tác giam giữ. Bên cạnh đó, trại còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, đạt nhiều thành tích nổi bật.

Trung tá Hà Đình Thập, Đội trưởng Đội Trinh sát, chia sẻ: “Được công tác tại Trại giam Long Hòa là niềm tự hào lớn lao. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, giữ vững kỷ luật và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tôi tâm niệm phải giữ gìn hình ảnh trong sáng của người chiến sĩ,  hết lòng vì nhiệm vụ, cùng đồng đội xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh”.

Đại úy Trần Văn An, cán bộ Trinh sát, tâm sự: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại Trại giam Long Hòa. Sự dìu dắt của các đồng chí đi trước đã cho tôi thêm động lực. Tôi sẽ không ngừng học tập, trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị để góp phần đưa trại ngày càng phát triển”.

Vững vàng bản lĩnh, phát huy truyền thống

Đại tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại giam Long Hòa trao Quyết định Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (Ảnh: PHAN CƯỜNG)

10 năm qua, Trại giam Long Hòa không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác giam giữ; phát huy tính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ CBCS “vừa hồng, vừa chuyên”, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ. Công tác tổ chức xây dựng đơn vị được quan tâm, kiện toàn. Trại giam Long Hòa từng bước xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng giữa phân trại và các đội chuyên môn. Các quy chế, quy trình làm việc được ban hành và hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiệu quả.

Đảng ủy, Ban Giám thị trại luôn xem công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhân tố quan trọng. Nhiều chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn liền với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được triển khai thường xuyên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, nhiều đồng chí trở thành hạt nhân lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, có trình độ, uy tín và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trại đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như lớp học Giáo dục công dân - cảm hóa bằng lòng nhân ái, lớp học hướng thiện, diễn đàn phạm nhân nói về ước mơ hoàn lương... Qua các hoạt động này, nhiều phạm nhân ăn năn hối cải, cải tạo tốt, được giảm án, đặc xá, tái hòa nhập xã hội và trở thành người có ích.

Hình ảnh người cán bộ quản giáo không chỉ nghiêm nghị mà còn gần gũi, nhân văn. Họ kiên trì dạy nghề, đồng hành giúp họ vượt qua mặc cảm quá khứ. Chính sự kết hợp hài hòa giữa “nghiêm” và “nhân” đã tạo nên bản sắc riêng của Trại giam Long Hòa. Công tác xây dựng phong trào thi đua và văn hóa đơn vị luôn được đẩy mạnh, qua đó động viên, khích lệ CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hướng tới tương lai

Nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể CBCS Trại giam Long Hòa càng thêm tự hào, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm trước chặng đường mới. Trong giai đoạn tới, trại còn đối mặt với nhiều thử thách đòi hỏi đơn vị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động, con người và tư duy quản lý.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thuận nhấn mạnh: “phát huy truyền thống 10 năm, tập thể CBCS xác định rõ mục tiêu: xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác giáo dục cải tạo phạm nhân theo hướng nhân văn, hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là khâu đột phá quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục; phát huy mối quan hệ phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, gắn nhiệm vụ giam giữ với bảo vệ an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

10 năm chưa phải là chặng đường dài nhưng đối với Trại giam Long Hòa, đó là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh, sức mạnh và sự trưởng thành vượt bậc. Từ những ngày đầu bộn bề khó khăn, đến nay, đơn vị đã trở thành một trong những "điểm sáng" của hệ thống trại giam cả nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời khẳng định tính nhân văn trong công tác thi hành án hình sự.

Trong suốt quá trình hoạt động, Trại giam Long Hòa liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, minh chứng cho sự ổn định, bền vững và phát triển không ngừng. Đặc biệt, năm 2019, đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, năm 2025 được Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen, khẳng định vị thế và vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống trại giam.

Song hơn tất cả, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự ghi nhận của Nhân dân và quan trọng hơn cả là sự thay đổi tích cực trong nhận thức, hành vi của hàng ngàn phạm nhân. Trong bối cảnh mới với nhiều thách thức, tập thể CBCS Trại giam Long Hòa càng thêm đoàn kết, quyết tâm, phát huy truyền thống “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, song với nền tảng vững chắc và sự đoàn kết một lòng, Trại giam Long Hòa sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, viết tiếp trang sử vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì một xã hội an toàn, công bằng và nhân văn./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết