Tiếng Việt | English

31/05/2023 - 13:18

Dùng xe ô tô để trộm chó  

Thay vì đi xe máy, đối tượng dùng hẳn xe ô tô 4 chỗ để đi trộm chó. Vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Theo đó, sáng ngày 29/5, chị B.T., ngụ ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ không thấy con chó của gia đình như thường lệ. Sau khi kiểm tra vẫn không tìm được con chó, gia đình chị mới kiểm tra lại camera an ninh. Đến lúc này, gia đình chị phát hiện con chó đã bị bọn trộm bắt đêm qua. Đáng nói, đối tượng trộm chó dùng hẳn xe ô tô để trộm.

Đối tượng dùng xe sang đi trộm chó

Theo đó, khoảng 21 giờ 35 phút tối ngày 28/5, một chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ mang biển kiểm soát 51H-406.52 từ từ chạy ngang con đường trước nhà chị. Khi phát hiện con chó của gia đình chị T. đứng bên lề đường, các đối tượng cho xe lùi lại rồi bất ngờ bắn điện khiến con chó nằm gục. Sau đó, một đối tượng nam mở cửa xuống bế con chó lên xe rồi tẩu thoát.

Theo chị B.T., không chỉ gia đình chị bị mất chó, trong tối cùng ngày, nhiều gia đình khác tại khu vực ấp 1 cũng bị mất chó. “Có người phát hiện đối tượng đi xe ô tô trộm chó định truy đuổi nhưng bị đối tượng lấy súng điện dọa bắn”, chị B.T. cho biết.

Những vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua không phải là hiếm nhưng việc dùng ô tô đi trộm chó thì là lần đầu tiên.

Đối tượng mở cửa xe bế con chó vừa bắn hạ lên xe

Trước đó, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh từng xảy ra 2 vụ liên quan trộm cắp chó gây xôn xao dư luận. Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 03/6/2021, 2 anh em ruột Nguyễn Công Bảo và Nguyễn Công Bằng đi mô tô từ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM đến địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để trộm chó. Khi trộm được 7 con chó, Bảo và Bằng tiếp tục chạy quanh các tuyến đường để bắt thêm. Khi bị Huỳnh Minh Thái phát hiện truy đuổi, Bảo và Bằng dùng súng điện bắn Thái ngất xỉu. Thái sau đó điện thoại báo cho Huỳnh Minh Hậu ra tìm kẻ trộm chó. Khi phát hiện Bảo và Bằng, Hậu truy đuổi nhưng bị xịt hơi cay. Trong lúc chống trả, Hậu dùng cây rựa ném trúng vào cổ Bảo khiến Bảo mất máu tử vong.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 27/3/2021, tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, anh Huỳnh Tấn Thành cùng cha là Huỳnh Thanh Hải nghe tiếng chó sủa nên ra bên hông nhà xem và phát hiện 2 đối tượng đang trộm chó. Trong lúc giằng co bắt giữ đối tượng, ông Hải bị 2 đối tượng dùng chĩa nối xung điện bắn vào người tử vong./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích