Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 00:35

Gần 20 năm Bạc Liêu không kêu gọi được nhà đầu tư xử lý rác

Gần 20 năm, tỉnh Bạc Liêu vẫn không kêu gọi được nhà đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt, khiến tình trạng ô nhiễm rất trầm trọng.

Bãi rác hiện hữu ở ấp Tân Tạo (xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) dù quá tải 2 năm nhưng vẫn phải gánh 100 tấn rác mỗi ngày của Bạc Liêu, trong khi tỉnh vẫn đang kêu gọi nhà đầu tư mới - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại cuộc giao ban báo chí tổ chức chiều 05/7, ông Tạ Trung Dũng, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết gần 20 năm qua, tỉnh vẫn chưa kêu gọi được nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác, khiến tình trạng ô nhiễm từ bãi rác hiện tại thêm trầm trọng. 

"Báo chí phản ảnh rất nhiều, mà không cần phản ảnh thì người dân cũng kêu ca rất nhiều" - ông Dũng nêu thực tế.

Vì sao tỉnh này lại chậm trễ dự án xử lý rác thải?

Ông Phạm Thành Hiến, phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bạc Liêu, cho biết từ năm 2014, tỉnh  đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên ANA Bạc Liêu thực hiện dự án xử lý rác thải ANA Bạc Liêu (bên cạnh bãi rác hiện hữu tại ấp Tân Tạo, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi). 

Trong quá trình thực hiện có gia hạn vào năm 2015, tuy nhiên đến nay Công ty ANA Bạc Liêu vẫn chưa triển khai dự án. 

Cơ quan chức năng của tỉnh đã làm việc nhiều lần với nhà đầu tư để trao đổi, tìm hiểu, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, phía nhà đầu tư cũng nhiều lần cam kết tiến độ thực hiện dự án, nhưng đến nay mới xây dựng phần móng nhà xưởng số 1, các hạng mục khác chưa thực hiện được, dẫn tới quá tải rác, gây ô nhiễm môi trường khiến dân bức xúc.

Theo ông Hiến, sắp tới Sở Kế hoạch - đầu tư đã có báo cáo, đề xuất chấm dứt dự án và đang thực hiện các bước thủ tục thu hồi dự án. 

Theo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu, bãi rác Tân Tạo chỉ đủ chứa rác 10 năm, nhưng đến nay đã quá tải đến 2 năm. Hiện tại dù đã quá tải nhưng bãi rác hiện hữu phải "gánh" khoảng 100 tấn rác mỗi ngày.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải ANA được chấp thuận chủ trương xây dựng với quy mô 9ha, kinh phí xây dựng 360 tỉ đồng, xử lý 245 tấn rác/ngày./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết